Thị trưởng thành phố Ankara, Melih Gokcek, cho biết một trong những người tham gia đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ là viên phi công đã bắn rơi chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga hồi năm ngoái.
Phát biểu với CNN, ông Gokcek nói rằng viên phi công trên là một thành viên của Phong trào Gulen được thành lập bởi nhà thuyết giáo Fethullah Gulen, người bị chính phủ Ankara buộc tội đứng đằng sau âm mưu đảo chính đêm ngày 15/7.
Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Ảnh Rian
Thị trưởng Gokcek cáo buộc viên phi công trên bắn rơi Su-24 theo lệnh của Phong trào Gulen nhằm phá hỏng mối quan hệ giữa Ankara và Nga.
Theo ông Gokcek, Phong trào Gulen muốn cô lập Thổ Nhĩ Kỳ với quốc tế bằng các hoạt động gây hấn với Nga và đảo chính quân sự.
Một chiếc chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc Su-24 của Nga trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào cuối năm 2015.
Sự cố được Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là "cú đâm lén sau lưng của những người ủng hộ khủng bố" và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuối tháng Sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi đến Tổng thống Putin lời xin lỗi và bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen, nhân vật có ảnh hưởng lớn thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sống tại Mỹ, đứng sau âm mưu đảo chính bất thành khiến ít nhất 90 người đã thiệt mạng, 1154 người bị thương.
Sau cuộc đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ, 5 tướng và 29 đại tá bị cách chức, Reuters cho biết.
Một nguồn tin cao cấp tiết lộ với Reuters rằng Bộ tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang kiểm soát các lực lượng quân đội ủng hộ chính phủ, nhưng một số nhóm ủng hộ đảo chính vẫn chống cự.
C