"Phía Pháp đồng ý cho Việt Nam thương lượng, mua ấn vàng trực tiếp"

Đinh Lạc Thành
Thứ 3, 01/11/2022 | 14:36
0
Đại diện Cục Di sản Văn hoá (Bộ VH,TT&DL) đã có những thông tin chính thức về chiếc ấn vàng Hoàng đế chi bảo của vua Bảo Đại đang được đấu giá tại Pháp.

Trưa 1/11, Cục Di sản Văn hoá đã cũng cấp những thông tin mới nhất về việc hãng đấu giá Millon ở Pháp cho lên sàn đấu giá món cổ vật được cho là có liên quan đến triều Nguyễn.

Đó là một ấn bằng vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820 - 1841). Chiếc ấn này được hãng đấu giá đưa ra giá khởi điểm từ 2 đến 3 triệu euro (khoảng 49-73 tỉ đồng theo quy đổi ngoại tệ hiện tại).

Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng cục Cục Di sản Văn hoá cho hay, ngày 19/10/2022, website của Hãng đấu giá Millon (thành lập năm 1928, có trụ sở chính tại Paris - Cộng hòa Pháp) đăng tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có hai cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945), gồm 01 ấn vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841) (lô số 101) và 01 bát vàng triều Khải Định (1917-1925) (lô số 100) thuộc sưu tập Nghệ thuật Việt Nam vào 11 giờ ngày 31/10/2022 (giờ Paris).

Văn hoá - 'Phía Pháp đồng ý cho Việt Nam thương lượng, mua ấn vàng trực tiếp'

Chiếc ấn vàng được niêm yết giá từ 2 triệu đến 3 triệu Euro (48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng).

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo là di sản văn hóa của Việt Nam, là một minh chứng biểu trưng cho quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định trong tiến trình lịch sử của Việt Nam.

Ấn vàng được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào dịp lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài...), phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của quốc gia - dân tộc Việt Nam, là di sản văn hóa quý báu của Nhà nước Việt Nam.

Thông qua các minh chứng thu thập được, xác minh bằng phương pháp chuyên gia dựa trên thông tin, hình ảnh hiện vật đấu giá do Hãng đấu giá Millon công khai trên website của hãng, đối sánh với các cổ vật là ấn vàng triều Nguyễn đang được lưu giữ và phát huy giá trị tại một số bảo tàng, di tích trên cả nước, có thể khẳng định: Chiếc ấn vàng (lô số 101) chính là chiếc ấn vàng Hoàng đế chi bảo được đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng (1820-1841).

Vì vậy, việc sưu tầm, đưa ấn về Việt Nam, để bổ sung bộ sưu tập Kim Ngọc Bảo Tỷ và hoàn thiện nội dung trưng bày về triều Nguyễn trong tiến trình lịch sử Việt Nam của Bảo tàng Lịch sử quốc gia là hết sức ý nghĩa và cấp thiết.

Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng và các giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, chính trị của ấn vàng Hoàng đế chi bảo, bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời từ Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, tổ chức liên quan đã chủ động, nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm phương án “hồi hương” cổ vật thông qua biện pháp ngoại giao văn hóa, nhằm thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa ấn vàng Hoàng đế chi bảo trở về với đất nước.

Đại diện Cục Di sản Văn hoá cho hay: "Sau tất cả những nỗ lực đàm phán với Hãng Millon, 7 giờ 30 phút ngày 31/10/2022 (giờ Paris), đại diện phía Việt Nam và Hãng Millon đã thông nhất được thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế chi bảo. 

Tiếp đó, đến 10 giờ 10 phút ngày 31/10/2022, Hãng Millon đã có thông cáo chính thực việc đưa ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31/10/2022 của Hãng. Phía Pháp đồng ý cho Việt Nam thương lượng, mua ấn vàng trực tiếp".

Đại diện Cục Di sản Văn nhận định, đây là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo. Trong thời gian tới, Bộ VH,TT&DL sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số Bộ ngành, tổ chức, cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm "hồi hương" ấn vàng Hoàng đế chi bảo về nước trong thời giam sớm nhất. 

Cục trưởng cục Di sản Văn hoá cho biết thêm, Nhà nước cũng khuyến khích các nguồn lực xã hội, các tổ chức, ca nhân có nguồn lực, có thể mua trực tiếp ấn vàng để hoàn thiện bộ sưu tập, sau đó hiến cho Nhà nước, cho Bảo tàng lịch sử quốc gia.

Khi được hỏi, nếu có tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ấn vàng tại Pháp thì Cục sẽ hỗ trợ thế nào? Đại diện của Cục di sản cho hay, theo Luật di sản khi đấu giá thành công di sản mang về Việt Nam, cổ vật sẽ được công nhận, tôn vinh và được miễn giảm thuế Giá trị gia tăng. 

Bộ VH,TT&DL khuyến khích các tổ chức, cá nhận có điều kiện đưa cổ vật "hồi hương", Cục Di sản Văn hoá sẽ phối hợp làm các thủ tục để đưa cổ vật về nước nhanh nhất. 

Chiếc bát vàng thời vua Khải Định được bán với giá 680.000 euro (16,7 tỷ đồng)

Tối 31/10, hãng đấu giá Millon đăng tải thông tin cho biết, chiếc bát vàng được giới thiệu thuộc thời vua Khải Định đã có có chủ sở hữu mới với mức giá 680.000 euro (16,7 tỷ đồng).

Hiện vật được đặt tên Bát vàng quý hiếm, triều đại vua Khải Định (1916-1925) có giá khởi điểm là 15.000 euro (370 triệu đồng). Thông tin từ nhà đấu giá cung cấp, bát có đường kính 15cm, chiều cao 7cm, thân bát được chạm trổ hình rồng, với hoa văn trang trí ở miệng bát và chân bát. Ở đáy bát khắc nổi bốn chữ "Khải Định niên tạo". Bát nằm trong bộ sưu tập của một vị bác sĩ làm việc ở Huế vào thế kỷ 20.

Chiếc bát vàng được bán giá khởi điểm khoảng 15.000 euro (khoảng gần 400 triệu đồng), sau 68 lần nâng giá của người mua, chiếc bát được gõ búa ở mức 680.000 euro (16,7 tỷ đồng). Đây cũng là hiện vật được mua với giá trị cao nhất trong phiên đấu giá.

Trước đó, vào ngày 24/6, chiếc bát ngọc được giới thiệu của vua Tự Đức từng được gõ búa với mức giá 845.000 euro (20,7 tỷ đồng) trong phiên đấu giá của nhà đấu giá Drouot.

 

Bộ VH,TT&DL lên tiếng về báu vật triều Nguyễn được đấu giá tại Pháp

Chủ nhật, 23/10/2022 | 13:32
Cục Di sản Văn hoá (Bộ VH,TT&DL) đã chính thức lên tiếng trước thông tin về vụ việc đấu giá 2 cổ vật triều Nguyễn tại Pháp. Vụ việc đang được nhiều người quan tâm.

Điều gì đã khiến vị doanh nhân quyết bảo tồn biệt thự của vua Bảo Đại?

Chủ nhật, 14/03/2021 | 20:00
"Riêng với tòa nhà này tại thời điểm mua tôi đã xác định nơi đây để bảo tồn chứ không phải để dành cho kinh doanh", chủ nhân của căn nhà này chia sẻ.

Con gái vua Bảo Đại qua đời ở Pháp, hưởng thọ 83 tuổi

Thứ 7, 23/01/2021 | 19:16
Công chúa Mai Phương - con gái lớn của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã qua đời tại Pháp ở tuổi 83.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra tại sự kiện “Tây Ninh–khúc hát tự hào"

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:21
UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động bắn pháo hoá, trình diễn nghệ thuật 3D nhằm chào mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.