Theo Al Masdar News, diễn biến chiến sự mới nhất ở Manbij cho thấy, lực lượng SDF không hề dễ dàng giải phóng thành phố dù có sự yểm trợ của Mỹ và phương Tây.
Hôm 12/6, IS đã giành lại quyền kiểm soát 4 ngôi làng bao gồm Wuraydah, Ayn al-Nakhil, Tall Yastj và Hudhud ở ngoại ô Manbij. Cho đến chiều ngày hôm sau, IS chiếm thêm 2 ngôi làng Shaqal Kabir và Muayshirah sau cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng SDF ở phía đông bắc Aleppo.
Lá cờ đen của IS được treo trên một con phố. Ảnh: Reuters.
IS cũng sử dụng hai xe đánh bom tự sát (VBIED) hướng về vị trí của SDF gần Omriyah và Khirbat al-Hisan, khiến nhiều chiến binh người Kurd thiệt mạng.
Theo giới phân tích, phiến quân IS đang cố gắng phá vòng vây Manbij để tái kết nối với các thành phố khác do nhóm khủng bố này kiểm soát. Hàng trăm tay súng IS đã rời khỏi thành phố Manbij kể từ khi SDF mở đợt tiến công cacshd đây 2 tuần trước.
Hiện có khoảng 2.000 tay súng IS cố thủ bên trong thành phố. Lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn có quân số đông gấp đôi.
Diễn biến chiến sự ở Manbij ngày 13/6.
Cùng ngày, Mỹ đã tiến hành 11 đợt không kích ở Manbij, phá hủy 4 phương tiện di chuyển của IS và 4 vị trí mà khủng bố dùng để bắn súng cối.
600 thường dân đã được sơ tán khỏi Manbij từ khu vực phía nam. Dù vậy, vẫn còn khoảng 10.000 người bị mắc kẹt bên trong thành phố.
Các chỉ huy SDF từng bày tỏ mối lo ngại rằng việc triển khai đợt tiến công quyết định ở Manbij có thể gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản đối với cư dân địa phương.
Đăng Nguyễn