Phiến quân Syria: Nổ lớn vì 'tự sướng' bằng điện thoại kích hoạt bom

Phiến quân Syria: Nổ lớn vì 'tự sướng' bằng điện thoại kích hoạt bom

Thứ 6, 16/09/2016 | 15:31
0
Các tay súng phiến quân Syria đã làm quả bom phát nổ vì vô tình cầm chiếc điện thoại dùng để kích hoạt và chụp ảnh tự sướng.

Thế giới - Phiến quân Syria: Nổ lớn vì 'tự sướng' bằng điện thoại kích hoạt bom

Các tay súng phến quân Syria đã làm quả bom phát nổ vì vô tình cầm chiếc điện thoại dùng để kích hoạt và... chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: Daily Mail)

Video do Daily Mail đăng tải, cho thấy kết cục hỗn loạn trong một cuộc hội họp của các tay súng phiến quân Syria. Trong khoảnh khắc dùng điện thoại chụp ảnh "tự sướng", một phần tử nổi dậy đã vô tình cầm đúng chiếc điện thoại dùng để kích hoạt quả bom đặt gần đó khiến nó nổ tung ngay giữa nhóm này.

Những cảnh quay chưa được xác định rõ nguồn gốc nhưng các thông tin ban đầu được cho là của quân đội Syria tự do (FSA), một số tay súng của nhóm này đã tụ tập và ghi hình lại trước khi để xảy ra vụ nổ bất ngờ trên.

Trong video, 8 tay súng được nhìn thấy đang ngồi sát nhau, trên tường có một lá cờ của quân nổi dậy và 2 khẩu súng đặt phía trước. Nhóm này hát vang và tỏ ra rất vui vẻ.

Sau đó, một tay súng đã giơ cao một chiếc điện thoại lên với ý định chụp một bức ảnh cùng mọi người. Ngay sau khi nhấn chụp thì khung cảnh hỗn loạn xảy ra với vụ nổ mang theo lửa và khói che khuất tầm nhìn được camera ghi lại.

Thế giới - Phiến quân Syria: Nổ lớn vì 'tự sướng' bằng điện thoại kích hoạt bom (Hình 2).

Khung cảnh hỗn loạn xảy ra với vụ nổ mang theo lửa và khói che khuất tầm nhìn được camera ghi lại. (Ảnh: Daily Mail)

Thế giới - Phiến quân Syria: Nổ lớn vì 'tự sướng' bằng điện thoại kích hoạt bom (Hình 3).

Sau vụ nổ, chiếc camera đã bị hất tung và ngửa lên trần nhà. (Ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, vụ nổ xảy ra không quá lớn để gây ra chết người và có thể chỉ làm bị thương nhóm tay súng nổi dậy, chiếc camera ghi hình cũng không bị phá hủy.

Tình huống hy hữu trên có thể cho thấy sự kém chuyên nghiệp cùng cách sử dụng, lưu trữ vũ khí rất tùy tiện của các nhóm nổi dậy vũ trang tại Syria.

Phan Hoàng

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.