Ngày 19/4, tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (gọi tắt là Oceanbank) cùng các bị cáo đồng phạm.
Giống như ở phiên tòa sơ thẩm, nhiều cựu nhân viên nữ của ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) khi phải đối diện với pháp luật về hành vi sai trái của mình đã bật khóc nức nở. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ngay khi vừa được HĐXX yêu cầu đứng lên trình bày, nhiều bị cáo cũng đã không giữ được bình tĩnh.
Nếu như ở phiên tòa hôm qua, ngay phần đầu khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, ngân hàng Đại Dương đã rấm rứt khóc trong phần kiểm tra căn cước, thì hôm nay, tới phần xét hỏi, nữ bị cáo này không giữ được bình tĩnh trong suốt phần trình bày của mình. Bị cáo Thu Ba nói không thay đổi lời khai, không chối tội của mình nhưng xin HĐXX xem xét cho hành vi chi lãi ngoài của bị cáo. Cho rằng, vai trò của mình mờ nhạt hơn cả trong suốt quá trình Ngân hàng Đại Dương thực hiện chủ trương chi lãi ngoài.
Đứng trước tòa, bị cáo Thu Ba thể hiện sự ăn năn, hối cải, mục đích của bị cáo tại thời điểm làm việc là làm cho công việc chung tốt lên. Bị cáo là cán bộ cấp dưới, thực hiện chỉ đạo của cấp trên nên xin HĐXX xem xét cho hưởng án treo. Khi trình bày về hoàn cảnh gia đình, giọng bị cáo đứt đoạn trong hai hàng nước mắt, khiến vị Chủ tọa nhiều lần nhắc nhở bị cáo giữ bình tĩnh.
Theo bị cáo trình bày thì mỗi lần biết tin con chuẩn bị ra tòa, bố bị cáo lại nhập viện vì không chịu được sức ép của dư luận xã hội. Bị cáo tha thiết xin HĐXX cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo được làm tròn trách nhiệm của một người con, phụng dưỡng bố mẹ già, nuôi dạy con cái.
Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Hoài Nam, nguyên là Giám đốc khối nguồn vốn, ngân hàng Đại Dương bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 42 tháng tù. Cho rằng mức án như trên là quá nặng, bị cáo Hoài Nam xin tòa cấp phúc thẩm nhìn vào hành vi thực tế của bị cáo vào thời điểm đó để ra một phán quyết khoan hồng đối với bị cáo.
Khóc nức nở trình bày về hoàn cảnh gia đình, bị cáo Nam cho biết mẹ bị cáo là giáo viên, có rất nhiều bằng khen trong sự nghiệp giáo dục; bố có bằng khen trong ngành dầu khí, ông bà nội, ngoại đều cống hiến cho cách mạng. Chưa hết, Nguyễn Hoài Nam cho rằng, chính bị cáo nhiều lần đề nghị với bị cáo Nguyễn Minh Thu giảm phần chi chăm sóc đối với nhóm khách hàng Dầu Khí. Với tất cả những căn cứ trình bày tại tòa, bị cáo Nam mong muốn HĐXX phúc thẩm sẽ cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng.
Là Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước, ngân hàng Đại Dương, bị cáo Vũ Thị Thùy Dương cảm thấy nặng nề, trình bày với HĐXX trong hai dòng nước mắt: “Tôi không hình dung được, nếu bị cách ly khỏi xã hội, không còn điều kiện chăm sóc bố mẹ, con cái thì cuộc sống của gia đình tôi sẽ thế nào”.
Thời điểm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm, bị cáo Thùy Dương sinh con nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối mặt với “công đường”, có lẽ là điều gì đó vô cùng khó khăn đối với nữ bị cáo này. Bị cáo sụt sùi xin phép HĐXX cho được trình bày theo thứ tự những nội dung mà bị cáo đã chuẩn bị sẵn do sau khi sinh con, trí nhớ bị cáo giảm sút nên không thể nhớ hết. Tựu trung lại, bị cáo tỏ ra vô cùng ăn năn hối cải. Sau sự việc xảy ra, bị cáo tự mình rút ra bài học cho bản thân và kính mong tòa cấp phúc thẩm nghiên cứu, xem xét những tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng án treo.
Trước đó, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang, nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân OceanBank trình bày tại phiên tòa sơ thẩm đã không một lần nhắc đến hoàn cảnh gia đình. Song, với mức án 36 tháng tù giam mà bản án sơ thẩm đã tuyên, bị cáo Trang cho rằng là quá nặng nên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã xuất trình các tài liệu thể hiện những chiến công, đóng góp của gia đình bị cáo với đất nước để mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Theo lời khai của Trang, bố đẻ và chú ruột của bị cáo đều là liệt sĩ, bản thân bị cáo Trang hiện đang phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. "Bị cáo là mẹ đơn thân sau khi ly hôn từ năm 2014, phải nuôi hai con nhỏ, trong đó cháu lớn bị thiểu năng trí tuệ. Kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo", Đỗ Đại Khôi Trang nói.
Tại phiên tòa, bị cáo Trang khai, trong thời gian làm việc, bị cáo nhận chỉ đạo trực tiếp từ Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) – ông Trần Thanh Quang, bị cáo cũng không thể biết hết được những công việc liên quan tới chi chăm sóc khách hàng.
Do thời lượng làm việc buổi chiều đã hết, ngày mai HĐXX tiếp tục với phần xét hỏi.