Philippines chi hơn 1,7 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Philippines chi hơn 1,7 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Thứ 5, 13/06/2013 | 09:51
0
Tổng thống Benigno Aquino cho biết, trong 5 năm tới, Philippines dự định sẽ chi 1,74 tỷ dollar cho chương trình hiện đại hóa quy mô lực lượng vũ trang.

Các phương tiện truyền thông quốc gia dẫn lời người đứng đầu đất nước khẳng định: Philippines không tham vọng chủ quyền đối với lãnh thổ nước khác, nhưng xác định kiên quyết đạt được sự tôn trọng đối với "lãnh thổ, quyền lợi và lòng tự tôn" của mình.

Tiêu điểm - Philippines chi hơn 1,7 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Tổng thống Benigno Aquino

Tổng thống nêu rõ Philippines không có khuynh hướng xâm lược, nhưng sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ thách thức nào.

Ba tuần trước, Philippines tuyên bố rằng họ đặc biệt quan ngại về việc Trung Quốc gửi khu trục hạm Hải quân và hai tàu Cảnh sát biển hộ tống đội tàu đánh cá của Trung Quốc đến khu vực tranh chấp ở Biển Đông gần bãi ngầm Ayungin và nhấn mạnh quyết tâm sẽ bảo vệ chủ quyền của mình bằng mọi giá.

Viên San

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

 

'Việt Nam hiện đại hóa quân đội nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng'

Thứ 7, 01/06/2013 | 09:05
Tối 31/5, tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 diễn ra ở Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng.

Nhật chuẩn bị quân đội cho chiến tranh với láng giềng

Thứ 6, 31/05/2013 | 14:04
Nhật Bản đang nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. Ngày 30 tháng Năm, Hội đồng quốc phòng của Đảng Dân chủ Tự do đã phê duyệt dự án cải cách quy mô lớn các lực lượng vũ trang.

Tấn công tình dục là một thảm họa của quân đội Mỹ

Thứ 3, 28/05/2013 | 08:20
Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel gọi tấn công tình dục là một tai họa khi ông đề cập đến vấn đề tốt nghiệp của Học viện Quân sự West Point, nơi một trung sĩ bị cáo buộc quay trộm một học viên nữ trong phòng tắm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.