Philippines không dẫn độ người bắn chết ngư dân Đài Loan

Philippines không dẫn độ người bắn chết ngư dân Đài Loan

Thứ 3, 04/06/2013 | 15:34
0
Bộ Tư pháp Philippines cho hay họ vẫn đang điều tra về việc tuần duyên nước này bắn chết một ngư dân Đài Loan, và khẳng định không dẫn độ người đã nã đạn.

Hung Shih-cheng, 65 tuổi, bị bắn chết hôm 9/5, với lý do tàu cá của ông "xâm phạm lãnh hải Philippines". Phía Đài Loan khẳng định tàu cá ở trong vùng nước của họ.

Theo bà Leila de Lima, Bộ trưởng Tư pháp Philippines, nhân viên tuần duyên Philippines đã nã súng vào ông Hung sẽ không bị đưa sang Đài Loan để xét xử. Hai bên không có hiệp ước dẫn độ.

Tiêu điểm - Philippines không dẫn độ người bắn chết ngư dân Đài Loan
Các chuyên gia Đài Loan và nhân viên điều tra Philippines kiểm tra tàu tuần duyên 3001, con tàu được sử dụng trong vụ nã súng vào tàu cá Đài Loan 9/5. Ảnh: AFP

Hiện giới chức Philippines và Đài Loan vẫn đang điều tra song song về vụ việc. Một nhóm nhà điều tra của Đài Loan đã sang Philippines, xem xét tàu tuần duyên và thẩm vấn các nhân viên tàu. Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) cũng cử tám người sang Đài Loan để điều tra và đã bắt đầu chuẩn bị báo cáo chính thức để trình lên tổng thống trước khi công bố.

Bà de Lima kêu gọi mọi người, trong đó có giới truyền thông, không đưa ra những suy đoán về kết quả điều tra của NBI.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên tổng thống Philippines Abigail Valte từ chối bình luận về thông tin có một video của tuần duyên nước này cho thấy các nhân viên đã có thái độ đùa cợt trong khi nã súng vào tàu cá Đài Loan. Bà Valte khẳng định thông tin này do một nguồn tin không xác định đưa ra và công chúng cần kiên nhẫn chờ đợi NBI.

Trước đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã có lời xin lỗi cá nhân về vụ nã súng, nhưng Đài Loan không chấp nhận và đã thi hành các lệnh trừng phạt nhằm vào Philippines. Các biện pháp của Đài Loan bao gồm lệnh cấm tiếp nhận lao động Philippines, triệu hồi đại diện ở quốc đảo Đông Nam Á và tổ chức một cuộc diễn tập hải quân tại vùng nước ở phía bắc của Philippines.

Đài Loan liên tiếp gây sức ép để buộc Philippines phải có một lời xin lỗi chính thức cấp nhà nước, cũng như bồi thường cho gia đình ngư dân Hung và trừng phạt người đã nổ súng. Tuy nhiên, giới chức Philippines chỉ cho hay việc đưa ra lời xin lỗi chính thức là rất phức tạp, do Manila công nhận vai trò của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Theo Vnexpress.net

Shangri-la 12 sẽ thành nơi 'giao chiến' giữa Trung Quốc-Philippines

Thứ 7, 01/06/2013 | 09:25
Sáng 2/6 cả bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Thích Kiến Quốc - phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc được bố trí cùng phát biểu khiến Shangri-la 12 có thể trở thành diễn đàn "giao tranh" giữa Trung Quốc và Philippines về Biển Đông - Trường Sa.

TQ leo thang ở Trường Sa, Philippines nhận chiến hạm mang tên lửa

Thứ 6, 31/05/2013 | 09:33
Chiến hạm này sẽ được bàn giao cho Philippines vào tuần đầu tháng 6, dự kiến nó sẽ về đến Philippines vào tháng 7 hoặc tháng 8 và sẽ lập tức được đưa vào biên chế phục vụ.

Tàu chiến Philippines có 'sát thủ diệt hạm'?

Chủ nhật, 26/05/2013 | 16:23
Chiến hạm Hamilton thứ 2 của Philippines BRP Ramon Alcaraz (PF-16) có thể trang bị tên lửa hành trình chống tàu Harpoon.

Toàn cảnh đối đầu Trung Quốc - Philippines ở bãi Cỏ Mây - Trường Sa

Thứ 7, 25/05/2013 | 11:14
Manila tuyên bố sẽ chiến đấu “đến người cuối cùng” chống lại Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền trên vùng biển tranh chấp.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.