Theo ông Ricky Carandang, người đứng đầu cơ quan phát triển và chiến lược truyền thông thuộc phủ tổng thống Philippines cho biết: “"Cần nhanh chóng trình lên Liên hợp quốc" và ông này cũng cho biết thêm, văn bản đệ trình này đang được Bộ Ngoại giao nước này soạn thảo.
Hình ảnh về tàu hải giám mang tên Hải Tuần-31 của Trung Quốc
Không những vậy, cũng theo ông Ricky Carandang, song song với văn bản được gửi lên Liên Hợp Quốc, chính phủ nước này cũng sẽ gửi một văn bản khác lên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bởi các vụ việc đã và đang diễn ra cần được thông tin "giữa các nước láng giềng ASEAN của chúng ta"- ông Ricky Carandang cho biết.
Philippines đưa ra tuyên bố trên cùng ngày Trung Quốc thông báo đã đưa một trong những tàu tuần tiễu lớn nhất nước này đến Singapore -giữa lúc căng thẳng gia tăng vì những tranh chấp lãnh thổ trong vùng Biển Đông. Theo một số nguồn tin, Hải Tuần-31 đã khởi hành hôm qua và sẽ lưu lại Singapore 2 tuần.
Trước việc Trung Quốc cử tàu tuần tra lớn nhất của họ vào Biển Đông, đi qua các quần đảo tranh chấp trong đó có Trường Sa, Bộ Quốc phòng Philippines, trên tờ Inquirer, cho biết họ sẽ theo dõi sát sao hoạt động của tàu này. Tuy nhiên Manila cũng nhấn mạnh rằng Hải Tuần- 31 của Trung Quốc không phải là tàu quân sự, và quân đội Philippines vì thế cũng chưa có kế hoạch điều động tàu hải quân nào.
Cuộc hành trình của tàu Hải Tuần-31 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc điều động một tàu tuần tiễu lớn đi thăm một nước khác, mặc dù các quốc gia khác vẫn thực hiện những sứ mạng tương tự như một phương cách để cải thiện các quan hệ với nước liên hệ.
Thủy Bình