Philippines vào top 3 'cường quốc hoa hậu'

Philippines vào top 3 'cường quốc hoa hậu'

Thứ 2, 30/09/2013 | 16:43
0
Chiến thắng mới nhất của Megan Young tại Miss World góp phần nâng tầm của Philippines trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Mỗi năm có hàng trăm cuộc thi sắc đẹp diễn ra khắp thế giới nhưng chỉ có một số cuộc thi uy tín nhất: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế.

Sau 63 năm chờ đợi, Philippines cuối cùng đã có được vương miện Miss World đầu tiên, khi Megan Young đăng quang trong đêm chung diễn ra ở Indonesia hôm 28/9. Theo Ibtimes, với chiến thắng này, Philippines là quốc gia thứ ba trên thế giới lên ngôi ở cả bốn cuộc thi nhan sắc lớn. Trước đó, nước này đã sở hữu hai vương miện Miss Universe (năm 1969 và 1972), bốn vương miện Miss International (1964, 1970, 1979, 2005) và một vương miện Miss Earth (2008). Đây cũng là quốc gia duy nhất của châu Á, tính tới nay, đạt được thành tích này.

Sự kiện - Philippines vào top 3 'cường quốc hoa hậu'

Trước Philippines, có hai cường quốc sắc đẹp là Venezuela và Brazil. Brazil là nước đầu tiên giành vương miện ở cả bốn cuộc thi với hai Miss Universe (1963 và 1968), một Miss World (1971), hai Miss Earth (2004 và 2009) và một Miss International (1968).

Trong khi đó, Venezuela sở hữu số vương miện sắc đẹp lớn nhất hiện nay. Quốc gia Nam Mỹ này có tổng cộng 19 hoa hậu ở cả bốn cuộc thi gồm sáu Miss Universe (trong khoảng thời gian từ 1979 tới 2009), sáu Miss World (từ 1955 tới 2011), sáu Miss International (từ 1985 tới 2010) và một Miss Earth (2005).

Trong bốn cuộc thi, Miss World có lịch sử lâu đời nhất. Cuộc thi được Eric Morley sáng lập năm 1951 tại London, Anh. Kể từ khi ông qua đời năm 2000, vợ ông - bà Julia Morley - đảm nhận vai trò chủ tịch.

Miss Universe ra đời năm 1952 do Pacific Mills, một công ty quần áo đóng ở California, Mỹ sáng lập. Trước khi về tay Donald Trump năm 1996, cuộc thi từng thuộc về tập đoàn Kayser-Roth và sau đó là Gulf+Western Industries.

Miss International ra đời năm 1960 ở  Long Beach, California, Mỹ. Mục tiêu của Miss International là quảng bá hòa bình, thiện chí và sự hiểu biết trên toàn thế giới. Người chiến thắng cuộc thi đồng thời trở thành “Đại sứ của Hòa bình và Sắc đẹp”.

Miss Earth được tổ chức từ năm 2001 bởi tập đoàn Carousel Productions của Philippines, hướng tới nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Song Ngư (VnExpress)

Hoa hậu Philippines lên ngôi Hoa hậu thế giới 2013

Thứ 7, 28/09/2013 | 21:20
Cách đây ít phút, hồi 21h (giờ Hà Nội) tại đảo Bali (Indonesia), tối chung kết cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới – Missworld 2013 đã kết thúc với vương miện đã được trao cho Hoa hậu Philippines 2013 Megan Young.

Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc bị chê vì quá xấu

Thứ 2, 30/09/2013 | 14:24
Tân hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc bị chê quá xấu, Củng Tân Lượng đi rút túi độn ngực và Angelababy độc đáo đi xem thời trang là những tin tức đáng chú ý.

Lộ ảnh nude của tân Hoa hậu Thế giới sau khi đăng quang

Thứ 2, 30/09/2013 | 09:05
Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới 2013, người đẹp Megan Young bất ngờ lộ loạt ảnh nude nóng bỏng khiến dư luận "nổi sóng".

Thất bại báo trước ở Miss World: Khi Hoa hậu Việt Nam không dám dự thi

Chủ nhật, 29/09/2013 | 09:29
Thất bại liên tiếp của Lại Hương Thảo ở cuộc thi Hoa hậu thế giới là kết quả đã được báo trước.

Hoa hậu Hong Kong: 'Muốn đi thi nhan sắc từ khi 8 tuổi'

Thứ 3, 24/09/2013 | 14:52
Trần Khải Lâm tiết lộ bí quyết để trở thành chủ nhân của vương miện Miss Hong Kong 2013.

Trương Thị May đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2013

Thứ 3, 24/09/2013 | 10:08
Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã xác nhận đang thụ lý hồ sơ của công ty Hoàn Vũ xin phép cho Trương Thị May đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ (Miss Universe) 2013.