Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức

Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức

Thứ 3, 16/11/2021 | 20:14
0
Một Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng trong công tác, liên quan đến vụ sập tường khiến 7 người chết.

Chiều 16/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Văn Hên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tổ chức cuộc họp công bố quyết định cách chức đối với ông Lê Phước Thiện - Phó ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Theo ông Hên, trước đó UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Thiện do có vi phạm nghiêm trọng trong công tác, liên quan đến vụ sập tường khiến 7 người chết, 1 người bị thương.

Đối với ông Trương Văn Tuấn - Trưởng phòng Quy hoạch và Môi trường và Nguyễn Trần Bảo Quốc - chuyên viên liên đới trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Sự kiện - Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức

Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người chết. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, vào ngày 15/3/2019, công trình nhà xưởng Công ty Bo Hsing (đóng tại Khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang thi công thì bức tường cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập khiến 7 người chết, 1 người bị thương.

Ngành chức năng Vĩnh Long nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ông Thiện, Tuấn, Quốc bị khởi tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho tại ngoại.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Đặng Sử Quân (ngụ tỉnh Thanh Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát), Nguyễn Thanh Tùng (ngụ tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ tỉnh Long An, kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ tỉnh Long An, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Long An), cùng về tội Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 18/3/2020, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm. HĐXX phạt Quân 2,6 năm tù, hưởng án treo thử thách 5 năm từ ngày tuyên án; Tùng và Trừ cùng 2 năm tù, hưởng án treo thử thách 4 năm từ ngày tuyên án; Phong 1,6 năm tù, hưởng án treo thử thách 3 năm từ ngày tuyên án.

Đối với 3 người thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cũng nhận án tù treo. Cụ thể, Quốc và Tuấn, mỗi bị cáo 2 năm tù treo, thử thách 4 năm từ ngày tuyên án; Thiện 1,6 năm tù treo, thử thách 3 năm từ ngày tuyên án.

Bản án này sau đó bị VKSND cấp cao tại Tp.HCM ra quyết định kháng nghị với lý do TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử, tuyên phạt án treo cho 7 bị cáo là không nghiêm, không có tác dụng răn đe.

Viện KSND cấp cao đề nghị TAND cấp cao tại TP HCM tiến hành xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt, không cho 7 bị cáo trên hưởng án treo.

Thanh Lâm

Khởi tố vụ tai nạn lao động ở Quảng Ninh khiến 2 công nhân tử vong

Thứ 2, 09/11/2020 | 16:15
Khi đang khai thác đá, 2 công nhân đã bị đá rơi vào người dẫn đến tử vong. Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giữ 1 đối tượng.

Bị tai nạn khi làm việc ở nhà có được coi là tai nạn lao động?

Thứ 3, 04/08/2020 | 08:54
Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Vậy trường hợp người lao động bị tai nạn khi làm việc ở nhà, có được coi là tai nạn lao đông không?

Bắc Giang: Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong

Thứ 6, 20/12/2019 | 12:01
Đang tháo dỡ hệ thống mái che của lò gạch, các lao động của lò gạch bất ngờ gặp tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.