Phó Bí thư Yên Bái báo cáo Quốc hội về thừa cấp phó ở địa phương

Phó Bí thư Yên Bái báo cáo Quốc hội về thừa cấp phó ở địa phương

Thứ 7, 10/06/2017 | 15:00
0
ĐBQH Dương Văn Thống, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, thừa Phó Giám đốc sở là do sáp nhập, nhiều năm nay nhưng không phân đi đâu được, phải để lại hay hạ xuống cũng không được.

Thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống đánh giá, nhìn về tổng thể thì năm 2016 và năm 2017, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh trật tự đảm bảo, đối ngoại có thành công, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến tích cực hơn dù chưa được như mong đợi. Không ít người đánh giá công tác phòng chống tham nhũng là nặng nề, ít chuyển biến, như thế là không khách quan.

Xã hội - Phó Bí thư Yên Bái báo cáo Quốc hội về thừa cấp phó ở địa phương

 ĐBQH Dương Văn Thống.

“Hiện tượng thừa một số nông sản trong nông nghiệp lặp đi lặp lại nhiều năm, cả nước là một công trường xây dựng, tiếc là nhiều công trình ngổn ngang kéo dài chẳng theo tiến độ nào, nhiều công trường khai thác đất đá thải bừa bãi, ô nhiễm kéo dài. Có nhiều nguyên nhân, trong đó tôi muốn nêu một nguyên nhân là lập phê duyệt dự án, cấp phép các dự án có vấn đề. Phải tăng cường thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc lập dự án, cấp phép dự án, ngăn chặn lãng phí ngay từ đầu”, ĐBQH Thống đề cập.

Trước đó, trong báo cáo của Chính phủ nêu một số địa phương bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận, trong đó có tỉnh Yên Bái.

“Là lãnh đạo địa phương, trước hết tôi xin cùng tiếp thu, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xem xét khắc phục, rút kinh nghiệm những sơ suất, một số vấn đề không đúng trong bổ nhiệm cán bộ”, ông Thống nói.

Tuy nhiên, ĐBQH Dương Văn Thống cũng đề cập đến thông tin nhiều cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều cấp phó so với quy định. “Báo cáo hiện nay Yên Bái còn có 4 sở là thừa một cấp Phó Giám đốc. Trong đó, một Phó Giám đốc sở là do sáp nhập vào, nhiều năm nay nhưng không phân công anh em đi đâu được, phải để lại hay hạ xuống cũng không được. Người Việt Nam chúng ta hiện nay là thế.

Một sở do vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra nên chúng tôi phải bố trí lại cán bộ dẫn đến thừa; hai sở còn lại, đúng là năm 2013, 2014 có đề bạt anh em thì thừa và xin rút kinh nghiệm, xin khắc phục”, ông Thống nói.

Về thông tin lãnh đạo bổ nhiệm người nhà, ĐBQH Dương Văn Thống nói: “Tôi báo cáo với Quốc hội, với toàn dân rằng, cơ chế của chúng ta là Đảng lãnh đạo, định hướng, là giới thiệu hoặc quyết định thì tập thể chúng tôi - Ban thường vụ quyết định đề nghị lấy giới thiệu bổ nhiệm một đồng chí có đủ về cao cấp, học chính quy liên quan đến ngành, công tác 21 năm, gần 5 năm là Phó Giám đốc, 3 tháng là phụ trách ngành, bây giờ đưa lên thì đồng chí ký quyết định bổ nhiệm hành chính.

Đảng phân công giới thiệu, Hội đồng nhân dân bầu, Chính phủ phê duyệt thì thực hiện những việc đó. Đó là trường hợp đặc biệt, không có vấn đề gì. Còn có một số trường hợp cấp phòng thì bổ nhiệm thiếu tiêu chí nhưng không phải những tiêu chí cơ bản, tiêu chí về học tập, chuyên môn, cao cấp. Về công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, báo cáo Quốc hội rõ như thế và một số tiêu chí khác như Thanh tra bộ Nội vụ cũng yêu cầu có thể hoàn thiện sau, chúng tôi làm theo cái đó, báo cáo với Quốc hội như thế”, ĐBQH Dương Văn Thống nói trước Quốc hội.

Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.