Phó chủ tịch huyện phải bồi thường khi lợn rừng tấn công

Phó chủ tịch huyện phải bồi thường khi lợn rừng tấn công

Thứ 3, 26/01/2016 | 08:35
0
“Trong trường hợp này,theo quy định tại Điều 625 BLDS 2005 thì ông Thông – chủ của vật nuôi phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Thạch những thiệt hại về mặt sức khỏe”, Ls. Thái Hùng cho biết.

Chiều 24/1, một con lợn rừng nặng gần 100kg trong trang trại của ông Bùi Minh Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã sổng chuồng ra ngoài và tấn công nhiều người, khiến người dân trong khu vực hoảng loạn. Một người dân là ông Phạm Văn Thạch (trú tại thôn Đông Hương, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) truy đuổi con lợn và bị con lợn tấn công khiến ông phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Xã hội - Phó chủ tịch huyện phải bồi thường khi lợn rừng tấn công

Việc bồi thường sẽ do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được có thể khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết (ảnh minh họa).

Ông Thạch được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Bác sĩ bệnh viện cho biết ông Thạch bị 2 vết cắn ở đùi với chiều dài 8 cm, một vết thương bên phía tay trái dài 14 cm và nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Nhận định về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng - văn phòng luật sư Thái Hùng, Đoàn luật sư TP.Đà Nẵng cho biết: “Việc một con lợn rừng nuôi nhốt bị sổng chuồng tấn công người dân là rất nguy hiểm. Nếu người dân không kịp thời bắt giữ con lợn thì không chỉ có ông Thạch mà sẽ có nhiều người khác bị con vật này tấn công, khả năng nguy hiểm đến tính mạng là rất lớn.

Con lợn tấn công làm ông Thạch bị thương khá nặng. Trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 625 BLDS 2005 thì ông Thông – chủ của vật nuôi phải có trách nhiệm bồi thường cho ông Thạch.

Việc bồi thường về sức khỏe cho ông Thạch theo Điều 609 BLDS 2005 sẽ bao gồm:

Các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và k

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.