Phó giám đốc Sở ký khống văn bản

Phó giám đốc Sở ký khống văn bản

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Mặc dù chưa công tác ở Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) ngày nào nhưng bà Lê Thị Kim Huệ (SN: 1981, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã được ông Lê Ngọc Quang, giám đốc Trung tâm y tế huyện ký một lúc hai bản hợp đồng lao động “khống” cho đi học Đại học Y dược Huế.

Sau khi vụ việc bị bại lộ, cơ quan chức năng vào cuộc thì Lê Ngọc Quang đã quay lại “tố” phó giám đốc Sở y tế Quảng Nam đã chỉ đạo cho ông làm việc vi phạm pháp luật.

Từ hai hợp đồng lao động “khống”

Bà Lê Thị Kim Huệ được trường Cao đẳng y tế Quảng Nam cấp bằng tốt nghiệp ngành dược sỹ trung cấp (có mã số bằng 126) vào ngày 29/9/2008. Và trên thực tế, trước thời điểm được cử đi học ĐH Y Dược Huế, bà Huệ được nhận vào làm việc không hưởng lương ở khoa Dược của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, chưa công tác ở Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức.

Theo ông Lê Ngọc Quang, việc ông ký khống hai bản hợp đồng lao đông cử bà Lê Thị Kim Huệ đi học là vì nhận sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hai, tỉnh ủy viên, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/3/2011, sau khi ĐH Y Dược Huế có thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Y - Dược tập trung hệ 4 năm thì bà Huệ đã được ông Lê Ngọc Quang-Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức “ưu ái”, ký một lúc hai bản hợp đồng lao động “khống” cho đi học ĐH Y Dược Huế như những người đã có “thâm niên công tác”.

Theo quy định của Bộ Y tế, đối với đào tạo ĐH Y Dược từ trình độ trung cấp thì bắt buộc “phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên” (tính từ ngày tốt nghiệp dược sĩ trung cấp).

Tuy nhiên, lãnh đạo của Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức lại lập một lúc hai bộ hợp đồng lao động (HĐLĐ) “khống” để bà Huệ có đủ 36 tháng “thâm niên công tác” theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hai, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - người bị “tố” đã chỉ đạo ký khống hai bản hợp đồng lao động

Theo tư liệu của Nguoiduatin.vn, bộ hợp đồng lao động “khống” lần đầu được lập vào ngày 30/9/2008, có thời hạn đến ngày 1/10/2009” giữa Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức với bà Lê Thị Kim Huệ. Bộ HĐLĐ “khống” lần thứ hai được ký từ ngày 1/10/2009, có thời hạn kéo dài đến cuối tháng 9/2011. Địa điểm làm việc của bà Huệ được ghi trong hai bộ hợp đồng là khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức.

Hai bộ hợp đồng lao động “khống” trên đều do ông Lê Ngọc Quang, giám đốc và ông Huỳnh Văn Hoàng, phó giám đốc TTYT huyện Hiệp Đức ký tên, đóng dấu.

Sau khi ký “khống” hai bản hợp đồng lao động, ông Lê Ngọc Quang tiếp tục ký tờ trình “xin cử cán bộ đi dự thi” gửi lên Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhằm tạo điều kiện cho bà Huệ đi học

Sau khi hoàn tất “thủ tục”, ông Lê Ngọc Quang tiếp tục ký tờ trình “xin cử cán bộ đi dự thi” rồi gửi lên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với nội dung: “Căn cứ nhu cầu đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xét duyệt cử dược sỹ Lê Thị Kim Huệ, hiện đang công tác tại khoa Dược, Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức đi ôn thi lớp dược sỹ liên thông trình độ đại học hệ tập trung 4 năm tại ĐH Y Dược Huế”.

Tuy nhiên việc làm sai trái này của ông Quang sau đó đã bị “bể” ra ngoài và cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Lộ diện “vòi bạch tuộc”

Sau khi vụ việc bị “phanh phui”, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì ngày 13/7/2011, ông Lê Ngọc Quang đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với nội dung: Việc tôi (ông Lê Ngọc Quang - PV) ký khống hai hợp đồng lao động cho bà Lê Thị Kim Huệ là chịu “sức ép” và chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Văn Hai - tỉnh ủy viên, phó giám đốc Sở Y tế kiêm giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

“Tôi thật sự không biết bà Lê Thị Kim Huệ là ai. Và trên thực tế bà Huệ cũng chưa làm việc ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức một ngày nào. Nhưng vì sự gửi gắm của ông Hai - Phó Giám đốc sở y tế nên tôi quyết định ký 2 bản hợp đồng cử bà Huệ đi học Đại Học”, - ông Quang cho biết.

Khi vụ việc bị bại lộ, ông Lê Ngọc Quang đã làm tờ giải trình vụ việc gửi Sở y tế tỉnh Quảng Nam

Trả lời Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Văn Hai - phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định: “Tôi không chỉ đạo bằng miệng cho ông Lê Ngọc Quang ký hai bản hợp đồng lao động khống đưa bà Lê Thị Kim Huệ đi học Đại Học Y - Dược Huế. Ông Quang đã tự ý lập hai bản hợp đồng lao động sai trái đưa bà Huệ đi học thì ông Quang phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức

Trao đổi với Nguoiduatin.vn về những sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức, ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sở Y tế đã nhận được bản giải trình vụ việc của ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức. Sắp tới, Sở Y tế Quảng Nam sẽ phối hợp với Sở Nội vụ điều tra cụ thể vụ việc. Nếu phát hiện cấp dưới sai phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”.

Hiểu Anh

Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.