Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, nhiều năm qua, ông Bảo đã cùng vợ vay tiền của nhiều người nhưng nợ dây dưa kéo dài, để chủ nợ đến nhà, cơ quan đòi nợ nhiều lần, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tư cách, phẩm chất của người cán bộ, công chức. Trong sinh hoạt và công tác, ông Bảo thiếu tư cách đạo đức, tác phong thiếu chuẩn mực. Mặc dù đã bị kỷ luật khiển trách, nhưng ông Bảo vẫn tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, rồi chuyển sang Sở Tư pháp Phú Yên, ông Bảo cùng với vợ, cháu ruột và một số người thân tổ chức đường dây khép kín, chuyên nhận tiền của nhiều người để “chạy” việc, gây bức xúc suốt một thời gian dài.
Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã thống nhất hình thức kỷ luật khai trừ Ðảng của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa đối với ông Ðinh Công Bằng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó bí thư Chi bộ thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây. Ông Thành đã lấn chiếm 26,76m2 đất hành lang an toàn giao thông quốc lộ 29 để xây dựng công trình trái phép và không chấp hành Bản án dân sự của TAND tỉnh Phú Yên gây bất bình trong nhân dân.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Thành Long, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy (nguyên Bí thư Huyện ủy Ðông Hòa); đồng thời đề nghị kỷ luật ông Phạm Minh Chu, Bí thư Chi bộ Ban Thi đua khen thưởng, Phó giám đốc Sở Nội vụ (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ðông Hòa) vì hai ông này đã có những sai phạm trong quá trình làm việc.
Theo Công an TP HCM