Vừa qua, dư luận bắt đầu xôn xao việc đề xuất thành lập “khu vực dịch vụ nhạy cảm” tại TP.HCM. Nhiều người mẫu, ngôi sao cũng đã thẳng thắn lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
Trong hội nghị giao ban công tác phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại TP HCM vừa qua, ông Lê Văn Quý - Phó chi cục PCTNXH TP HCM đề xuất lập "phố nhạy cảm" như massage, bar, karaoke, cắt tóc thanh nữ… để dễ quản lý cũng như đảm bảo quyền lợi cho những người hoạt động trong những ngành nghề này.
Những lao động trong ngành nghề này sẽ được giám sát, đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra họ sẽ được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được phổ biến kiến thức để tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV/AIDS. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vấn đề trên. Nhiều ý kiến cho rằng nên, những cũng có nhiều ý kiến phản bác.
Trước tranh cãi về vấn đề này, nhiều người đẹp , ngôi s ao cũng đóng góp ý kiến, nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình.
Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân
Theo tôi nghĩ là không nên. Mỗi quốc gia có truyền thống văn hóa khác nhau, nước ta là một nước đang trên đà phát triển hội nhập kinh tế Thế giới, cái gì tốt, văn minh thì nên học hỏi và nếu trước giờ chưa làm thì không nên liều lĩnh.
Việc lập ra "khu nhạy cảm" có khác nào vẽ đường cho hươu chạy, cùng với việc nhận thức kém của người dân, khi chưa có sự quản lý chặt chẽ của pháp luật thì rất dễ dẫn đến một xã hội xuống cấp về tính nhân văn của con người.
Việc gom lại một chỗ dễ sinh tiêu cực và gây hỗn loạn. Tôi không ủng hộ việc hợp pháp dịch vụ nhạy cảm, nhưng nếu ra luật để chế tài nhằm đảm bảo quyền lợi của những phụ nữ hoạt động trong nghề thì tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng phản đối quản lý tập trun