Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Chuẩn bị ứng phó bão số 13 ngay"

Lê Thị Liên
Thứ 3, 10/11/2020 | 11:03
0
Trước tình hình cơn bão số 13 sắp tiến vào biển Đông với diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị phương án ứng phó ngay lập tức.

Sáng 10/11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai họp, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 12 và cơn bão số 13 sắp tới, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó cục trưởng tổng cục Phòng chống, thiên tai (bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, vào hồi 7h ngày 10/11, tâm bão số 12 ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định - Ninh Thuận khoảng 70km; gió cấp 8, 9, giật cấp 11. Dự báo, trong 12h tới, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, ông Tiến cho biết, theo thông tin của một số đài Quốc tế, phía Đông Philippines, cơn bão số 13 có tên quốc tế VAMCO (Vàm Cỏ - tên gọi của Việt Nam – PV) đang hoạt động, dự kiến đi vào biển Đông trong ngày 12/11 với cường độ rất mạnh.

"Từ 19h ngày 8/11 đến 7h ngày 10/11, các tỉnh từ Quảng Nam – Khánh Hòa có mưa 100-150mm, một số trạm mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 296mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 395mm, Ba Lễ (Quảng Ngãi) 251mm, Hòa Thịnh (Phú Yên) 301mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 297mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 10-12/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa 100-200mm/đợt", ông Tiến nói.

Chính sách - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chuẩn bị ứng phó bão số 13 ngay'

Hoàn lưu bão số 12 đang rất mạnh.

Ông Tiến thông tin thêm, đối với tình hình lũ, từ đêm 12/11 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 01 đợt lũ; các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động 2 - 3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ làm sạt lở 1,6km kè biển Tam Quan (Bình Định) hiện nay địa phương mới khắc phục tạm thời những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng bằng bao tải cát.

Qua tình hình đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, triển khai phương án gia cố, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đang thi công và các sự cố đã xảy ra để ứng phó với bão.

"Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Công điện số 36/CĐ-TW ngày 8/11/2020 về việc ứng phó với bão; các văn bản số 177/TWPCTT ngày 7/11, số 179/TWPCTT ngày 09/11/2020 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đề nghị triển khai ứng phó với bão và đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa. Các Bộ, ngành liên quan đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão phục vụ công tác chỉ đạo. Các địa phương trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão đã triển khai thực hiện công điện, văn bản của Ban Chỉ đạo về việc ứng phó với cơn bão số 12. Trong đó, 05 tỉnh ban hành lệnh cấm biển (Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận)", Phó cục trưởng Tổng cục phòng chống, thiên tai cho hay.

Đánh giá về cơn bão số 12, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong khi cơn bão số 12 đang gần nằm sát bờ từ ngay sáng nay, gió to, đặc biệt từ Khánh Hòa đến Phú Yên gió giật mạnh, trong sáng nay hoàn lưu bão gió mạnh nhất. Trong chiều nay cơn bão số 12 đi vào sâu trong đất liền, các địa phương cần đề phòng gió giật, và mưa lớn

"Ghi nhận gió ở sông Cầu (Phú Yên) là cấp 9, trong 12h qua từ biển Đông đến đất liền có mưa rất to, đêm qua bão số 12 còn ở phía ngoài nhưng mưa lớn có nhiều nơi trên 120mm, ngoài khơi từ 150mm-170mm. Trong hôm nay và ngày mai mưa tiếp diễn có nơi lên 130mm. Đặc biệt ở Huế có nơi có thể lên 400mm. Tình hình mưa sẽ có đợt lũ mới, khu vực Quảng Bình – Quảng Trị báo động 1-2, Phú Yên – Khánh Hòa có báo động 2-3. Tình hình lũ quét sạt lở đất, khi bão số 12 đi sâu vào miền núi nguy cơ lũ quét sạt lở đất rất cao", ông Khiêm cho hay.

Chính sách - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chuẩn bị ứng phó bão số 13 ngay' (Hình 2).

 Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.

Nhận định về bão số 13, ông Khiêm cho biết từ 6/11, trung tâm Khí tượng đã có nhận định sớm về cơn bão số 13 để có phương án sẵn sàng đề phòng ứng phó. Đối với cơn số 13 đặc biệt, xuất phát giống cơn bão số 9, hiện nay đang trong cấp 8 – cấp 9. Hiện tại ở Phillipin đã giật cấp 12-15. Từ sáng 12/11 bão số 13 đi vào biển Đông sẽ di chuyển nhanh, mặc dù cường độ thay đổi nhưng không giảm nhiều.

Ngoài ra, các lực lượng trong ban chỉ đạo đã sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 12 và chuẩn bị là cơn bão số 13. Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị đã chủ động tích cực phối hợp địa phương chủ tàu, để chủ động phòng tránh bão, tuyên truyền cảnh báo người dân di chuyển vào bờ an toàn. Tổ chức bắn pháo hoa cho 56.747 thuyền đã neo đậu an toàn. Trên 22.000 người đang hoạt động trên vùng xa bão Quảng Ngãi đến Bình Thuận sắp xếp neo đậu tàu thuyền bến bãi an toàn, 6.797 khẩu đến nơi an toàn. Tiếp tục rà soát nơi có nguy cơ sạt lở, thông báo người dân khu bị sạt lở chuẩn bị tốt cơ sở vật chất ở Đồn Biên phòng. Duy trì 4.521 cán bộ chiến sĩ duy trì đảm bảo an ninh trật tự chỉ đạo từ sớm từ xa.

Chính sách - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chuẩn bị ứng phó bão số 13 ngay' (Hình 3).

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng.

Kết luận buổi họp Ban chỉ đạo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định, hơn 1 tháng qua các tỉnh miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng từ những cơn bão từ nhỏ đến to đổ bộ. Mưa lũ miền Trung gây sạt lở đất, gây mất tích nhiều người, đặc biệt là cơn bão số 9 làm đắm nhiều tàu thuyền gây mất tích nhiều người vẫn chưa tìm thấy. Gây thiệt hại về người rất nhiều, về tài sản theo bước đầu thống kê là 10.000 tỷ đồng

"Với tình hình mưa bão phức tạp, chúng ta cần phải giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão vào, mưa lớn gây sạt lở đất, thiệt hại do mưa lũ rất nặng nề. Các bộ ngành, thành viên ban chỉ đạo, phòng chống cứu nạn để ứng phó cứu trợ, cứu nạn. Cần hỗ trợ người dân đặc biệt các đoàn thể chính trị - xã hội, tập thể, cá nhân,... tập trung cứu trợ hỗ trợ người dân miền Trung với phương châm 4 tại chỗ, chúng ta đã thực hiện rất hiệu quả", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết thêm, vai trò hệ thống chính trị rất quan trọng trong việc bảo vệ tình mạng, bảo vệ tài sản cho người dân. Đó cũng là trách nhiệm quan trọng.

Cơn bão số 12 đã đổ bộ vào Bình Định đến Ninh Thuận, cơn bão này gây mưa lớn kéo dài từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, đặc biệt Huế - Quảng Nam. Mà địa bàn này đã chịu thiệt hại nặng nề từ đợt mưa bão đến nay, chính vì thế chúng ta được chủ quan ở bất cứ lúc nào.

"Thêm nữa, cơn bão số 13 đang dần tiến vào biển Đông với sức gió mạnh. Trong khoảng 15/11 cơn bão này đe dọa các tỉnh miền Trung, thiệt hại nặng nề nếu chúng ta chủ quan. Chúng ta cần tiếp tục rà soát lại công tác trên biển, rà soát tất cả các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, rà soát lại các lồng bè. Quản lý chặt chẽ an toàn cho thuyền tàu, và người dân trên biển, an toàn trên đất liền, có biện pháp quản lý ngay khi tàu về nơi tránh bão. Tập trung chuẩn bị ứng phó ngay với cơn bão số 13. Tập trung người dân ở nơi nguy hiểm để sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm. Bộ Nông nghiệp, bộ Công thương, bộ Xây dựng tập trung bảo vệ an toàn hồ đập, rà soát lại tất cả hồ đập để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.

Chính sách - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 'Chuẩn bị ứng phó bão số 13 ngay' (Hình 4).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị cục Tìm kiếm cứu nạn - bộ Quốc phòng, phối hợp liên ngành tập trung tìm kiếm cứu nạn, rút kinh nghiệm ở đợt mưa lũ vừa rồi, các quân đoàn phải nhanh, tập trung phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ người dân khi tình huống cấp bách.

"Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cứu trợ, di dời người dân đến nơi an toàn trong và sau bão. Chuẩn bị vật tư y tế, phòng dịch sau mưa lũ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân xây sửa nhà cửa", Phó Thủ tướng nói.

Bão số 12 chưa đổ bộ miền Trung, Biển Đông lại sắp đón bão cấp 13-14

Thứ 2, 09/11/2020 | 19:45
Từ đêm 9/11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Tin bão mới nhất: Bão số 4 giật cấp 13, Biển Đông có gió mạnh và lốc xoáy

Thứ 4, 19/08/2020 | 09:09
Bão số 4 đang có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, gây gió mạnh, lốc xoáy trên Biển Đông, vịnh Bắc bộ có sóng cao từ 2 - 3 m.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.