Phó Thủ tướng vào tận vùng núi sạt lở gây chết người để thị sát

Phó Thủ tướng vào tận vùng núi sạt lở gây chết người để thị sát

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 06/11/2017 | 15:27
0
Phó Thủ tướng đề nghị, tìm kiếm cứu nạn là quan trọng, nhưng phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia tìm kiếm.

Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Thứ trưởng bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã đến huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam thị sát tình hình mưa lũ. Đây là nơi chịu nhiều thiệt hại mưa lũ suốt mấy ngày qua, đặc biệt là việc xảy ra vụ sạt lở núi, gây chết người.

Xã hội - Phó Thủ tướng vào tận vùng núi sạt lở gây chết người để thị sát

Phó Thủ tướng thăm và tặng quà người dân vùng mưa lũ

Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi những gia đình có người thân bị chết do sạt lở núi vùi lấp. Ông cũng thăm hỏi người dân tại địa phương, lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc nhanh với địa phương, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó mưa lũ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 4 người chết, 6 người mất tích, 7 người bị thương… Trên địa bàn có 1.439 ngôi nhà bị sạt lở, hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều bị sạt lở nghiêm trọng… Ước tính thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu cho biết, hiện lũ đã đạt đỉnh lịch sử 1999, mưa ở thượng nguồn lớn và nước đang rút chậm. Toàn tỉnh có 6 người chết, 15 người mất tích, 15 người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng về thủy lợi, giao thông. Con số thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng 250 tỷ đồng.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, ngoài huy động nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ, tỉnh đã huy động lực lượng bộ đội Quân khu 5 triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng ghi nhận những cố gắng chính quyền địa phương trong việc kịp thời di tản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Thủ tướng đề nghị, tìm kiếm cứu nạn là quan trọng, nhưng phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia tìm kiếm. Bởi, tình hình mưa lũ hiện vẫn đang rất phức tạp, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Phải sơ tán triệt để người dân còn lại ở vùng nguy hiểm để giảm thiểu nhất thiệt hại tối đa về người và của.

Xã hội - Phó Thủ tướng vào tận vùng núi sạt lở gây chết người để thị sát (Hình 2).

Phó thủ tướng làm việc nhanh tại UBND huyện Bắc Trà My

Ông đề nghị phải kiểm tra, rà soát lưu lượng của các đập thủy điện xả lũ trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho người dân. Đối với những đập thủy điện nhỏ, chất lượng không đảm bảo phải có sự giám sát chặt chẽ để có phương án đối phó kịp thời. 

Dân Quảng Nam hốt hoảng với tin đồn vỡ đập thủy điện

Thứ 2, 06/11/2017 | 14:35
Một thanh niên điều khiển xe máy, chạy quanh la lớn với nội dung đập thủy điện vỡ khiến người dân vô cùng hoang mang.

Cuộc điện thoại may mắn cứu thoát cả gia đình trong vụ sạt lở núi ở Quảng Nam

Thứ 2, 06/11/2017 | 13:27
Sạt lở núi ở Quảng Nam đã khiến nhiều người bị vùi lấp trong đất đá. Trong đêm qua, 9 người ở Bắc Trà My đã gặp nạn.

Quảng Nam ngập lụt, Đà Nẵng hối hả "đội mưa" khắc phục hậu quả

Chủ nhật, 05/11/2017 | 11:23
Do sự gấp rút phải đảm bảo chuẩn bị cho APEC mà ngay từ hôm nay, người dân Đà Nẵng đã đồng loạt xuống đường khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.