Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 7, 22/01/2022 | 17:09
0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng 550 suất quà Tết cho người nghèo; gia đình chính sách; công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết; Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng 550 suất quà Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách; công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chúc Tết cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Phát biểu tại chương trình tặng quà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Thuận trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Từ những ngày ghi nhận các ca bệnh đầu tiên vào năm 2020 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh đã cùng nhau chung sức, chung lòng, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Tỉnh Bình Thuận đã đưa ra nhiều biện pháp, cách làm hay về công tác phòng, chống dịch. Để có được những kết quả đó là nhờ vào sự chung tay của người dân, ủng hộ tuyệt đối chủ trương, biện pháp phòng chống dịch của Trung ương, địa phương.

Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng tỉnh Bình Thuận vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt 60% so với dự toán.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận (Hình 2).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà Tết cho công nhân lao động tại tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, khác với 2 năm trước, hiện nay, chúng ta đã hiểu và kiểm soát được dịch bệnh nhưng với diễn biến phức tạp, chúng ta không chủ quan, lơ là mà tự tin hơn, cảnh giác khoa học hơn để thích ứng và phát triển.

Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tiếp tục động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến thăm, chúc Tết lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác phòng chống dịch, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới; giữ vững tỉnh Bình Thuận không trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, ma tuý trên biển…

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận (Hình 3).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận sự đóng góp nỗ lực, lòng nhân ái, tinh thần làm việc không quản ngày đêm của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian sắp tới, Trung tâm y tế Tp.Phan Thiết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người dân đồng thời xây dựng các tình huống, kịch bản ứng phó với dịch bệnh để tạo điều kiện sẵn sàng cho học sinh đến trường sau Tết.

Sự kiện - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận (Hình 4).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đặng.

Trong ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đặng ở phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết và thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Tài, Tp.Phan Thiết.

Bình Thuận “cầu cứu” Bộ Công Thương hỗ trợ tiêu thụ hơn 236.000 tấn thanh long

Thứ 6, 21/01/2022 | 18:43
Thanh long và dưa hấu đang vào vụ mùa thu hoạch và dự kiến thu hoạch với sản lượng lớn, cần được tiêu thụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.

Bình Thuận: Thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng

Thứ 6, 21/01/2022 | 16:39
Tổ giám sát được hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng. Số lượng người được hỗ trợ là 14.631 thuộc 5.668 Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng trong toàn tỉnh.

Bình Thuận: Lĩnh án vì chém người do mâu thuẫn lúc ăn nhậu

Thứ 5, 20/01/2022 | 21:36
Do mâu thuẫn trong quá trình ngồi nhậu, Luyến đã dùng rựa chém người gây thương tích.
Cùng tác giả

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.