PTT Vương Đình Huệ: 'Chính Phủ quyết siết kỷ cương về ngân sách'

PTT Vương Đình Huệ: 'Chính Phủ quyết siết kỷ cương về ngân sách'

Thứ 7, 22/10/2016 | 15:41
0
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngân sách, nhấn mạnh: “Ai làm đội vốn, người nào quyết định đầu tư thì người đó chịu trách nhiệm”.

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại tổ đã nhấn mạnh việc Chính phủ sẽ quyết liệt trong tái cơ cấu nền kinh tế với những giải pháp mới, quyết liệt, không để ngân hàng, doanh nghiệp yếu kém tồn tại.

“Cứ thành lập ngân hàng cổ phần, hoạt động yếu kém, rồi Nhà nước phải mua lại 0 đồng thì ai chả muốn làm… Chúng ta đừng lẫn lộn hai khái niệm ngân sách Nhà nước và nguồn lực Nhà nước. Thực tế từ trước đến giờ và có lẽ sau này cũng vậy, chúng ta rất cân nhắc chuyện sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu và xử lý ngân hàng yếu kém”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Xã hội - PTT Vương Đình Huệ: 'Chính Phủ quyết siết kỷ cương về ngân sách'

Dự án đường sát Cát Linh - Hà Đông là một trong những dự án bị đội vốn.

Ngay sau cuộc thảo luận tổ, bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng tiếp tục có những chia sẻ cởi mở với báo giới về các vấn đề tái cơ cấu thu chi ngân sách gắn với bảo đảm an toàn nợ công, thúc đẩy hiệu quả của tái cơ cấu nền kinh tế trong 5 năm tới.

Trả lời câu hỏi của PV về xử lý với tình trạng các dự án đầu tư công hay bị đội vốn so với dự toán ban đầu, Phó Thủ tướng nói: “Ai làm đội vốn, người nào quyết định đầu tư thì người đó chịu trách nhiệm. Lần này, Chính phủ quyết siết chặt kỷ luật, kỹ cương về ngân sách”.

Có ý kiến cho rằng, cần nới trần nợ công để tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, nhưng theo Phó Thủ tướng: “Chính phủ đã tính toán kỹ. Đúng là trần nợ công quan trọng nhưng không phải là tất cả. Khả năng trả nợ mới là quan trọng. Do đó, để bảo đảm bền vững an toàn nợ công, dứt khoát chúng ta phải khống chế trần nợ công không vượt quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% và nợ nước ngoài của quốc gia là không quá 55% cho đến tận năm 2020. Đây cũng là quyết tâm của Chính phủ và đã trình với Quốc”.

Đưa ra một số giải pháp căn bản cho vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói: “Để bảo đảm được đất nước phát triển phải có thể chế để huy động được cao độ nguồn lực. Muốn vậy, Chính phủ đang đây đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tái cơ cấu đầu tư công phải nằm trong tái cơ cấu lại thu, chi ngân sách và bảo đảm bền vững, an toàn nợ công. Ngân sách nhà nước chỉ đầu tư vào những cái thiết yếu, quan trọng, phấn đấu làm sao tỷ trọng đầu tư công trong tổng đầu tư của toàn xã hội giảm xuống. Bên cạnh đó, cần tăng hiệu quả đầu tư.

Hai mục tiêu đặt ra trong tái cơ cấu đầu tư công thời gian tới muốn đạt được  phải làm bài bản, khoa học; siết chặt kỷ luật tài khóa; đặc biệt, phải coi tiết kiệm là quốc sách. Cố gắng tăng thu để tăng chi mà chi tiêu là phải trong khả năng của nền kinh tế chứ không để lại nghĩa vụ trả nợ cho đời sau; vay nợ là phải trong khả năng trả nợ chứ dứt khoát không nới trần nợ công”.

Dương Thu

Phó Thủ tướng chỉ đạo cung ứng đủ nguồn hàng cho thị trường dịp Tết

Thứ 4, 19/10/2016 | 21:46
Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị ngay từ bây giờ việc cung ứng đủ nguồn hàng cho thị trường dịp Tết.

Thủ tướng trả lời chất vấn về nợ công

Thứ 5, 24/12/2015 | 16:22
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc giảm nợ công, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

Giải bài toán nợ công và lời hứa sẽ thu được 70.000 tỉ nợ đọng thuế

Thứ 4, 18/11/2015 | 06:21
Về tình hình nợ công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói: “Nhìn lại 5 năm, năm 2011 nợ công 50%, 2012 là 50,8%, 2013 là 54,5%, 2014 là 59,6% và dự kiến năm 2015 là 61,3%”.

Phó Thủ tướng chỉ đạo cung ứng đủ nguồn hàng cho thị trường dịp Tết

Thứ 4, 19/10/2016 | 21:46
Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị ngay từ bây giờ việc cung ứng đủ nguồn hàng cho thị trường dịp Tết.

Thủ tướng trả lời chất vấn về nợ công

Thứ 5, 24/12/2015 | 16:22
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc giảm nợ công, giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

Giải bài toán nợ công và lời hứa sẽ thu được 70.000 tỉ nợ đọng thuế

Thứ 4, 18/11/2015 | 06:21
Về tình hình nợ công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói: “Nhìn lại 5 năm, năm 2011 nợ công 50%, 2012 là 50,8%, 2013 là 54,5%, 2014 là 59,6% và dự kiến năm 2015 là 61,3%”.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.