Theo thông báo của Bộ Quốc phòng trước đó, học viên - phi công bay huấn luyện là Thượng sỹ Phạm Đức Trung (SN 1994, quê ở Nho Quan, Ninh Bình). Phi công Phạm Đức Trung hy sinh trong vụ tai nạn rơi loại máy bay huấn luyện L39 xảy ra sáng 26/8, tại tỉnh Phú Yên.
"Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8 giờ 45 phút, máy bay bị hỏng động cơ, rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa...", thông báo của Bộ Quốc phòng nêu.
Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.
Máy bay huấn luyện L39 gặp sự cố rơi ở Phú Yên - (Ảnh: Internet).
Báo Quân đội nhân dân online cho biết, theo báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Không quân 910: Vào đợt 3 của ban bay, biên đội công kích mục tiêu trên không (bài 14) gồm 2 máy bay do Thiếu tá Kiều Doãn Sơn, Phó đội trưởng Phi đội 1, số hiệu 020 làm Đội trưởng và Thượng sĩ Phạm Đức Trung, học viên Phi đội 1, số hiệu 065, vị trí đội viên.
Sau khi cất cánh, máy bay huấn luyện L-39 số hiệu 8705 do Thượng sĩ Phạm Đức Trung điều khiển gặp sự cố.
"Phi công Phạm Đức Trung không bung dù mà cố gắng hạ cánh khẩn cấp, đưa máy bay ra khỏi khu vực xa dân cư. Máy bay đã rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Thượng sĩ, phi công Phạm Đức Trung đã anh dũng hy sinh".
Đến chiều cùng ngày, máy bay L-39 số hiệu 8705 đã được đưa về Trung đoàn 910 để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Phi công Phạm Đức Trung nhập ngũ tháng 9/2012, đã bay 2 loại máy bay IAK-52 và L-39 với tổng giờ bay tích lũy là 184 giờ 34 phút. Trước sự hy sinh anh dũng của Thượng sĩ - phi công Phạm Đức Trung, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy phong quân hàm Thiếu úy cho phi công Phạm Đức Trung.