Al Jazeera ngày 8/10 đã đăng tải bài phân tích của chuyên gia Jus tin Bronk, tại Viện nghiên cứu Royal United Services (RUSI) ở London (Anh) sau khi Nga phóng tên lửa hành trình tiêu diệt các mục tiêu IS ở Syria.
26 quả tên lửa hành trình 3M-14T (NATO gọi là SS-N-30A Kalibr) đã được Nga phóng đi từ khoảng cách 1.500 km trên biển Caspi, góp phần hỗ trợ các chiến dịch tiến công trên mặt đất của quân đội Syria.
Tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến Nga.
Theo chuyên gia Bronk, việc lựa chọn tên lửa hành trình tầm xa đã hé lộ nhưng toan tính quân sự chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Syria.
Tên lửa hành trình là vũ khí chiến thuật thường được quân đội các nước phương Tây sử dụng trong nhiều cuộc xung đột. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được NATO triển khai kể từ năm 1983 và có tầm bắn tương đương với tên lửa Kalibr của Nga.
Các tên lửa này thường được sử dụng để giảm thiểu những rủi ro trong các đợt không kích thông thường bằng máy bay, đến các mục tiêu được phòng thủ chặt chẽ. Loại vũ khí này đặc biệt hiệu quả trong việc phá hủy trung tâm chỉ huy trọng yếu, hệ thống radar, kho vũ khí và các mục tiêu quan trọng khác trong chiến dịch.
Như vậy, trong bối cảnh phiến quân IS gần như không sở hữu các hệ thống phòng không hiện đại, việc sử dụng tên lửa hành trình là không cần thiết. Những tên lửa này đắt đỏ hơn việc ném bom thông thường và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ngay cả các tên lửa Tomahawk của Mỹ cùng từng gặp phải những sự cố. Nếu như tên lửa Nga gặp trục trặc và rơi xuống lãnh thổ Iran hay Iraq, rắc rối ngoại giao sẽ rất khó lường.
Hồi tháng 8 và tháng 9/2014, Mỹ đã phóng hàng loạt quả tên lửa Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Sau khi các mục tiêu quan trọng