Liên quan đến việc một số người dân xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chặn xe chở công nhân, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh lập tức chỉ đạo, huy động lực lượng tập trung xử lý, tuyên truyền cho dân không vi phạm pháp luật, nếu có đối tượng chống đối thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.
“Đồng thời, tỉnh cũng cho đơn vị liên quan rà soát các vấn đề xây dựng và kinh doanh phòng trọ trên địa bàn. Hiện tình hình đã ổn định, công nhân đã trở lại làm việc”, ông Hoa cho biết thêm.
Hàng trăm công nhân nghỉ việc phản đối việc người dân "cấm đường".
Được biết, xã Nghi Xá hiện có hơn 1.000 phòng trọ được người dân xây cho công nhân thuê. Còn tại KCN Nam Cấm (thuộc Khu kinh tế Đông Nam, đóng tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có khoảng 9.000 công nhân làm việc, lớn nhất là Công ty điện tử BSE với khoảng 6.000 người, chủ yếu là nữ.
Mức lương của công nhân trung bình khoảng 3 - 4 triệu đồng, thậm chí có một số công nhân dưới 3 triệu đồng. Với mức lương đó nếu thuê nhà trọ (dao động từ 400 – 800 nghìn đồng) thì công nhân không đủ chi tiêu, khi mức sinh hoạt càng ngày càng tăng cao.
Tuy nhiên, người dân cho rằng, do có xe chở công nhân về nên công nhân không ở lại, gây thiệt hại về viêc kinh doanh của người dân. Từ đó đã chặn đường, cấm xe đi vào, ra các nhà máy để ép công nhân thuê phòng trọ.
Giấy thông báo của người dân xã Nghi Xá gửi các nhà xe
Thậm chí, trước đó, ngày 10/6, một số hộ dân của 3 xóm là: 8, 9 và 11 của xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc đã gửi “Giấy thông báo” về việc xe đưa đón công nhân ở KCN Nam Cấm đến các nhà xe chở công nhân.
Theo đó, một số người tự cho là đại diện của người dân đề nghị: “Các