Phỏng vấn độc quyền: Ông Putin lần đầu nói về cuộc bầu cử Mỹ

Phỏng vấn độc quyền: Ông Putin lần đầu nói về cuộc bầu cử Mỹ

Thứ 7, 03/09/2016 | 10:21
0
Trong bài phỏng vấn độc quyền trên tờ Bloomberg, ông Putin nhận xét cả hai ứng viên tổng thống Mỹ đều là "người thông minh" và khẳng định Nga không đủ khả năng tác động đến cuộc bầu cử.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg hôm 1/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phủ nhận việc ông và nước Nga có liên quan trong vụ hack hệ thống email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ Mỹ (DNC) hồi đầu tháng Tám.

"Tôi không biết bất cứ điều gì về vụ việc này. Trên cấp độ nhà nước, Nga không bao giờ làm điều đó", ông Putin bật cười khi nói với phóng viên John Micklethwait của tờ Bloomberg News. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng "điều quan trọng là nội dung email đã được trao cho công chúng."

Thế giới - Phỏng vấn độc quyền: Ông Putin lần đầu nói về cuộc bầu cử Mỹ

Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Bloomberg.

Nói về việc tình báo và phương tiện truyền thông Mỹ ám chỉ Nga hack email của DNC mà không phải ai khác, ông Putin đáp trả rằng, "họ không nên đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng bằng cách cố cường điệu một số sự trùng hợp nhỏ chỉ để tìm kiếm người đứng sau nó".

Trước đó FBI tuyên bố trong quá trình điều tra họ tin tưởng một cách khá chắc chắn về việc "tin tặc đột nhập vào cơ sở dữ liệu và các tập tin có chứa hàng ngàn email từ các nhà hoạt động của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ có liên quan đến các dịch vụ tình báo Nga".

Ông cũng nói với Bloomberg rằng sự phức tạp của tin tặc hiện đại đã làm cho việc quy ai là người phải chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ của DNC trở nên "vô cùng khó khăn".

"Bạn có biết tin tặc hiện đại có thể ngụy trang hoạt động của mình trở thành bất kỳ ai và đến từ bất cứ quốc gia nào", ông Putin giải thích.

Bên cạnh đó ông Putin lưu ý việc rò rỉ thông tin nội bộ đã nói lên một điều rằng "trụ sở chiến dịch đang làm việc chỉ vì lợi ích của riêng bà Clinton, chứ không phải cho tất cả các ứng cử viên Đảng Dân chủ".

Trong nội dung một số email được công bố, người ta thấy rằng các quan chức hàng đầu của đảng Dân chủ đã có những lời lẽ chế giễu ông Bernie Sanders kh

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.