Phóng viên báo Người Đưa Tin trả lại 50 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng

Phóng viên báo Người Đưa Tin trả lại 50 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 28/08/2017 | 15:23
0
Nhà báo Hồ Văn Ngọc, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin vừa trả 50 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Vào khoảng 12h ngày 28/8, nhà báo Hồ Văn Ngọc, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin cùng bạn đến quán café Tabak uống nước, tại địa chỉ 99 Phan Chu Trinh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lúc vào quán, nhà báo Ngọc phát hiện một chiếc cặp đen để ở dưới gầm bàn nên tò mò cầm xem. Khi mở túi, anh thấy 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Mặc dù đây là tài sản lớn nhưng nhà báo Hồ Văn Ngọc đã tìm mọi cách liên hệ với chủ nhân, để trả lại số tài sản và giấy tờ này. “Sau khi kiểm tra, tôi thấy một card visit mang tên Phạm Tiến Dũng nên đã liên lạc. Một lúc sau anh Dũng đến và mô tả đúng những tài sản trong túi nên tôi đã bàn giao cho anh ấy”, anh Ngọc cho biết.

Xã hội - Phóng viên báo Người Đưa Tin trả lại 50 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng

Nhà báo Hồ Văn Ngọc (bên phải) trao trả số tiền cho người đánh rơi.

Trao đổi về việc này, anh Phạm Tiến Dũng (SN 1988) cho biết hiện đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn TP.Vinh. Vào sáng 28/8, anh Dũng đến quán café Tabak trên để giao dịch với một khách hàng, khi trở về thì quên mất số tiền trên.

“Khi tôi đang trên đường trở về thì phát hiện chiếc túi đã bị mất, trong đó là số tiền của ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng. Đúng lúc này, nhà báo Hồ Văn Ngọc đã liên lạc báo tìm được cái túi nên tôi lập tức quay lại. Tôi thực sự cảm ơn anh ấy rất nhiều!”, anh Dũng cho biết.

Xã hội - Phóng viên báo Người Đưa Tin trả lại 50 triệu đồng cho cán bộ ngân hàng (Hình 2).

Chiếc túi màu đen của anh Dũng chứa 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Nhận được nguyên tài sản đánh rơi, anh Dũng có nhã ý muốn gửi lại số tiền nho nhỏ như để tỏ lòng cảm ơn, nhưng nhà báo Hồ Văn Ngọc kiên quyết từ chối.

Anh Trần Hoài Nam, người chứng kiến sự việc xác nhận: “Tôi thấy anh Ngọc phát hiện một chiếc cặp màu đen, bên trong có 50 triệu đồng tiền mặt và một số hợp đồng giao dịch. Sau đó, anh Ngọc đã liên lạc qua số điện thoại của người đánh mất và trả lại. Đối với nhiều người đây là số tiền lớn, vì vậy hành động nhặt được của rơi trả lại như anh Ngọc thì thật hiếm thấy”.

Được biết, nhà báo Hồ Văn Ngọc xuất thân từ gia đình thuần nông. Bố mẹ anh làm nông nghiệp ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Báo điện tử Người Đưa Tin tuyển dụng phóng viên, biên tập viên Video, Thể thao

Thứ 3, 15/08/2017 | 14:00
Báo điện tử Người Đưa Tin tuyển dụng phóng viên, biên tập viên cho chuyên mục Video và chuyên mục Thể thao.

Nhóm phóng viên VTV bị tấn công trong lúc tác nghiệp

Thứ 3, 04/07/2017 | 11:28
Nhóm ê kíp 4 người thuộc ban Thời sự (Đài truyền hình Việt nam) đã bị một đối tượng dùng ô tô tấn công trong lúc tác nghiệp...

Ủy viên BBT Người Đưa Tin được khen thưởng trong phong trào ANTQ

Thứ 4, 14/06/2017 | 11:03
Nhà báo Phan Xuân Hồng, Uỷ viên BBT, Trưởng CQ Đại diện báo Điện tử Người Đưa Tin tại Miền Trung & Tây Nguyên vừa được UBND huyện Hương Sơn và Công an tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...