Phóng viên Người Đưa Tin nhận bằng khen của Thành ủy Tp.HCM

Phóng viên Người Đưa Tin nhận bằng khen của Thành ủy Tp.HCM

Thứ 4, 19/01/2022 | 14:17
0
Phóng viên Nguyễn Thành Nhân của tạp chí điện tử Người Đưa Tin là một trong 61 cá nhân được nhận bằng khen của Thành ủy Tp.HCM.

Ngày 19/1, Thành ủy Tp.HCM tổ chức họp mặt báo chí, xuất bản mừng Xuân - mừng Đảng và trao bằng khen cho 34 tập thể, 61 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.HCM.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Tp.HCM đánh giá: “Đại dịch Covid-19 được xem là một trong những biến cố lớn nhất, thử thách nhất và làm xáo trộn nghiêm trọng mọi mặt của đời sống xã hội. Đến nay, Tp.HCM đã vượt qua giai đoạn cam go, khó khăn, gian khổ, khốc liệt nhất”.

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ: “Những ấn tượng không thể mờ đi theo năm tháng của đợt bùng phát dịch vừa qua vẫn in rõ trên từng con đường, khu phố, gia đình, con người”.

Trước sự đe dọa của biến chủng mới Omicron, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, địa phương còn rất nhiều thử thách phía trước.

“Tp.HCM không thể né tránh được sự xâm nhập của dịch Covid-19, tuy nhiên, điều quan trọng là tìm cách để kiểm soát, thích ứng”, Bí thư Tp.HCM nói.

Sự kiện - Phóng viên Người Đưa Tin nhận bằng khen của Thành ủy Tp.HCM

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tp.HCM tặng bằng khen cho phóng viên Nguyễn Thành Nhân, tạp chí điện tử Người Đưa Tin.

Nhận bằng khen trong buổi gặp mặt, phóng viên Nguyễn Thành Nhân, Tạp chí điện tử Người Đưa Tin bày tỏ niềm vui khi Thành ủy Tp.HCM đã có sự ghi nhận đóng góp của lực lượng báo chí truyền thông nói chung và tạp chí điện tử Người Đưa Tin nói riêng đối với việc tuyên truyền, thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Tp.HCM.

“Là người sinh ra và lớn lên tại Tp.HCM, tôi làm việc, gắn bó với chính quyền Tp.HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tôi có sự đồng cảm sâu sắc với những áp lực, khó khăn mà lãnh đạo địa phương phải gánh vác. Từ đó, khi đưa tin về phòng chống dịch tại Tp.HCM, tôi viết bằng cả trái tim mình”, phóng viên Nguyễn Thành Nhân cho hay.

Hà Cảnh

Đồng Nai lập lại TTATGT trên tỉnh lộ sau phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 13/01/2022 | 21:00
Sau khi có phản ánh về tình trạng xe ben phóng nhanh, vượt ẩu trên Tỉnh lộ 768, đoạn qua huyện Vĩnh Cửu, lực lượng chức năng đã có mặt và xử lý nghiêm.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Người Đưa Tin cảm ơn trung tâm Báo chí TP.HCM vì nghĩa cử hỗ trợ PV bị ngất xỉu

Thứ 6, 09/07/2021 | 19:35
Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Người Đưa Tin xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ lãnh đạo, nhân viên của trung tâm Báo chí TP.HCM vì có nghĩa cử hỗ trợ PV Nguyễn Thành Nhân bị ngất xỉu.

Sau phản ánh của Người Đưa Tin Pháp luật: Làng Dao đã được cấp điện

Thứ 5, 25/02/2021 | 11:27
Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh về những bất cập, sau một thời gian dài đối diện với không ít khó khăn vì không có điện sinh hoạt, người dân làng Dao đã được các ngành chức năng tổ chức hoàn thành đấu nối, cấp điện.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.