Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm

Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm

Chủ nhật, 05/07/2015 | 16:51
0
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm lượt xe ben chở đất quá tải chạy liên tục khiến tuyến đường DH7 đoạn đi qua trung tâm xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) bị băm nát, bụi bay mù mịt.

Qua quan sát của PV, trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, hàng trăm lượt xe ben chở đất quá tải nối đuôi nhau theo tuyến đường DH7, phớt lờ tấm biển báo hạn chế (cấm xe trên 6,5 tấn - PV) để đi vào mỏ đất Nổng Bồ đoạn qua thôn Hòa Nam, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).

Sự việc tồn tại đã lâu này khiến hơn 100 hộ dân nơi đây rất bức xúc. Hàng ngày, họ phải chịu cảnh bụi bay mù mịt, xe ben phóng nhanh vượt ẩu, giành đường nhằm để tăng chuyến, gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, những tiếng gầm rú chói tai xuất hiện ngay từ sáng sớm, xuyên cả buổi trưa của loạt xe ben này khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, đảo lộn.

Pháp luật - Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm

Pháp luật - Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm (Hình 2).

Xe chở đất quá tải phớt lờ biển báo cấm trọng tải để lộng hành, ngang nhiên lưu thông trên con đường DH7 chật hẹp, vắng bóng lực lượng CSGT

Những chiếc xe ben được cho là có “số má” này có trọng tải ít nhất 10 tấn trở lên. Việc xe quá tải lưu thông liên tục khiến con đường này đang dần bị băm nát, biến dạng, gây mất an toàn giao thông và làm ô nhiễm môi trường .

Pháp luật - Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm (Hình 3).

Pháp luật - Phớt lờ biển báo cấm, loạt xe ben quá tải vô tư chạy xuyên ngày đêm (Hình 4).

Những chiếc xe ben chở đất hoạt động liên tục khiến người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh nơm nớp lo sợ

Một số người dân ở tổ đoàn kết 11, thôn Hòa Nam cho biết: “Tình trạng này diễn ra đã gần 3 năm nay nhưng chúng tôi không thấy một cơ quan nào đến chấn chỉnh và lập biên bản xử phạt. Đã nhiều lần, người dân trong thôn phản ánh lên chính quyền địa phương, trực tiếp gọi các cơ quan chức

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.