Phụ huynh nói gì về các khoản thu của trường đang gây bão mạng?

Phụ huynh nói gì về các khoản thu của trường đang gây bão mạng?

Thứ 5, 07/09/2017 | 06:40
7
Nhiều bậc phụ huynh có con em học tại trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) xác nhận, tại cuộc họp đầu năm, giáo viên phổ biến nhiều khoản thu trùng với tờ giấy đăng trên mạng xã hội.

Thông tin tờ giấy ghi 20 khoản đóng góp đầu năm với tổng số tiền hơn 9,1 triệu đồng đang khiến dư luận TP.Hải Phòng dậy sóng được cho là của trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên).

Để làm rõ thêm thông tin, nhóm PV báo Người Đưa Tin đã tìm hiểu thực tế tại địa phương, ghi nhận ý kiến của nhiều phụ huynh có con em đang học tập tại ngôi trường trên.

Xã hội - Phụ huynh nói gì về các khoản thu của trường đang gây bão mạng?

Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Anh B.H.T (có con học lớp 9 trường THCS Minh Tân) cho biết: “Tôi có nghe con trai và một số người nói về tờ giấy ghi các khoản thu được “tung” lên mạng xã hội. Tôi có xem và thấy một số khoản thu trùng với những khoản mà giáo viên phổ biến trước đó”.

Theo anh T., vào trung tuần tháng 8/2017, nhà trường tổ chức họp phụ huynh các lớp để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018. Tại cuộc họp, cô giáo chủ nhiệm đọc các khoản thu năm học mới cho phụ huynh nghe, trong đó có một số khoản phụ huynh không đồng ý như: kỹ năng sống (300.000 đồng), quỹ xã hội hóa (500.000 đồng)…

Anh T. cùng nhiều phụ huynh đã đề nghị cô giáo in bản các khoản đóng góp của nhà trường phát cho mọi người để dễ nắm bắt, theo dõi. Giáo viên chủ nhiệm đã nói sẽ đề bạt với ban giám hiệu nhà trường, nhưng đến nay vẫn chưa cung cấp cho phụ huynh.

Bà P.T.K (trú tại xóm Gia, xã Minh Tân) cho hay, con gái bà cũng học lớp 9. Các khoản đóng góp đầu năm là hơn 9 triệu đồng. “Trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm có thông báo các khoản thu. Mặc dù biết một số khoản thu như vậy là cao, nhưng đa số các phụ huynh đều im lặng, vì sợ nếu phản ứng thì ảnh hưởng đến việc học tập của con”, bà K. nói.

Tại thôn Trần Phú (xã Minh Tân) bà N. có cháu đang học lớp 9 cho biết, chưa tính tiền học thêm, các khoản đóng góp đã hơn 6 triệu. Nếu tính cả tiền học thêm thì tổng số tiền phải đóng là hơn 9 triệu đồng.

Ngoài ra, bà N. cho rằng tiền đồng phục 750.000 đồng là quá cao. Nếu có thể, nhà trường giảm bớt khoản thu này.

Xã hội - Phụ huynh nói gì về các khoản thu của trường đang gây bão mạng? (Hình 2).

Tờ giấy thu tiền khiến dư luận dậy sóng.

Một phụ huynh ở thôn Minh Khai, xã Minh Tân (Thủy Nguyên) có 2 cháu học lớp 6 và lớp 7 tại trường THCS Minh Tân cho biết: Giáo viên chủ nhiệm có thông báo tại cuộc họp phụ huynh tổng các khoản thu đầu năm với lớp 6 là hơn 8,9 triệu đồng và hơn 8 triệu đồng đối với lớp 7. Trong đó một số khoản như: tiền kỹ năng sống (480.000 đồng), sinh hoạt hè… dù học sinh không tham gia nhưng vẫn phải đóng tiền.

Bà V. (thôn Trần Phú, xã Minh Tân) có con học lớp 8 chia sẻ: “Con tôi đi học về có cho xem các khoản đóng góp được giáo viên ghi trên bảng, số tiền cũng lên tới 7,7 triệu đồng, riêng tiền học thêm đã hơn 2,3 triệu đồng, tiền quỹ lớp 500.000 đồng. Một khoản tiền lớn như vậy, chúng tôi là gia đình nông dân không thể một lúc mà nộp hết được nên phải nộp thành nhiều lần”.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Đạt – Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, tờ giấy thu trên không phải do nhà trường ban hành nhưng có nhiều khoản thu giống khoản dự thảo thu của trường. “Đấy mới là thông báo nội dung các khoản thu, phụ huynh đồng thuận mục nào thì thu mục đó, không đồng thuận mục nào thì bỏ đi. Sau khai giảng, Nhà trường mới thông báo các khoản thu chính thức”, ông Đạt nói.

Về thông tin công an vào cuộc xác minh người tung giấy ghi các khoản thu lên mạng, ông Đạt khẳng định: "Đến thời điểm hiện tại chưa thấy công an làm việc với nhà trường để xác minh, điều tra".

Ông Bùi Đức Hiệp - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, hiện chưa thấy đơn vị nào vào cuộc xác minh thông tin trên. Ông Hiệp cũng không nắm được thông tin công an vào cuộc điều tra vụ này.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

(Tên các phụ huynh đã được viết tắt và thay đổi).

Nhóm PV

 

Hải Phòng: Hơn 41 vạn học sinh háo hức dự lễ Khai giảng năm học mới

Thứ 3, 05/09/2017 | 19:30
Hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu học sinh cả nước, sáng 5/9, các trường học trên địa bàn TP.Hải Phòng tưng bừng tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018.

Yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo về phiếu thu 9 triệu đóng góp đầu năm

Thứ 3, 05/09/2017 | 12:26
Tờ giấy ghi 20 khoản đóng góp của một trường THCS ở Hải Phòng với số tiền hơn 9,1 triệu đồng đang khiến dư luận dậy sóng.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.