Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê

Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê

Thứ 6, 05/07/2013 | 16:02
0
Kết thúc môn thi cuối kỳ thi đại học lần 1, trưa ngày 7/5, bất chấp nắng nóng, hàng nghìn sĩ tử cùng người thân hối hả đổ ra bến xe về quê. Tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, lượng người quá đông khiến bến xe chật kín, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử vượt cả hàng rào sắt vào đón xe.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 2).

Sau 90 phút làm bài thi sáng nay, nhiều sĩ tử cùng phụ huynh đầu trần vội vã đổ về các bến xe ở Hà Nội như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… khiến các bến xe này luôn trong tình trạng quá tải.

 Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 3).

Tại bến xe Mỹ Đình, bất chấp cái nóng oi ả giữa trưa nắng, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử ùn ùn đổ về.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 4). 

Trước cổng bến xe luôn chật cứng người đứng.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 5). 

Hai cha con cùng nắm chặt tay nhau về quê sau những ngày vất vả thi cử.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 6).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 7).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 8). 

Các sĩ tử cùng người thân mang lỉnh kỉnh đồ đạc.

 Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 9).

Hay một mình đội nắng ra bắt xe.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 10). 

Tranh thủ đợi xe nhiều sĩ tử cùng người thân vui vẻ xem lại kết quả.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 11).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 12).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 13). 

Trong khi đó, nhiều phụ huynh và sĩ tử khác ngồi vật vã đợi xe.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 14).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 15). 

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau kỳ thi đầy căng thẳng.

 Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 16).

Vội vàng về quê nên hai mẹ con cô Hoa ở Nam Định lót dạ bằng bánh mỳ và sữa.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 17). 

Trong bến người đứng, người ngồi tấp nập.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 18). 

Chờ đợi mua vé xe về quê.

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 19).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 20).

Xã hội - Phụ huynh, sĩ tử trèo hàng rào sắt bắt xe về quê (Hình 21). 

Trưa nay lượng thí sinh và người thân tập trung về đông khiến bến xe Mỹ Đình chật cứng, nhiều sĩ tử và phụ huynh không chen vào được đành trèo lên hàng rào sắt để vào trong bến bắt xe.

Văn Định – Phan Chính

Thí sinh đến điểm thi bằng xe đạp, xe ôm, xe... Lexus

Thứ 2, 03/06/2013 | 08:24
Sáng 1/6, thí sinh đã đến điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và các thủ tục cần thiết khác trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Nhiều phương tiện đã được các em sử dụng.

Nhận xét đề thi Đại học 2013 môn Toán khối A, A1 và V

Thứ 6, 05/07/2013 | 16:09
"Trước hết có thể thấy ngay, khi đọc đề xong với các em học sinh đã ôn tập kỹ kiến thức chỉ có 2 câu cần phải suy nghĩ đó là câu 3 và câu 6. Nếu bỏ 2 câu này để làm các câu còn lại với đường lối giải đã rõ thì các em cũng có thể được 8 điểm...". TS Lê Thống Nhất đánh giá.

Gợi ý giải đề thi Đại học 2013 môn Toán khối A, A1

Thứ 6, 05/07/2013 | 16:12
Sáng nay 4/7, hơn 600.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi Đại học - Cao đẳng 2013 các khối A, A1 với môn thi đầu tiên là Toán. (Tiếp tục cập nhật, ấn F5)