Đệ nhất phu nhân điều hành bếp núc ra sao khi không ở Nhà Trắng?

Đệ nhất phu nhân điều hành bếp núc ra sao khi không ở Nhà Trắng?

Chủ nhật, 19/03/2017 | 11:00
0
Việc vắng bóng đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ không làm cho hoạt động của Nhà Trắng thay đổi nhiều vì đã có một đội ngũ quản gia, người giúp việc lo liệu.

Sau khi ông Trump thắng cử Tổng thống và chuyển về Nhà Trắng sống, bà Melania vẫn ở lại tháp Trump, quận Manhattan, New York để tiện cho việc đi học của cậu con trai.

Đã gần hai tháng ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, song đệ nhất phu nhân Melania Trump chưa một lần chia sẻ về những món ăn mà bà muốn hay bà lên thực đơn cho bếp trưởng Nhà Trắng phục vụ.

Điều này không mấy khó hiểu, bởi lẽ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống và chuyển về Nhà Trắng sống, bà Melania vẫn ở lại tháp Trump, quận Manhattan, New York để tiện cho việc đi học của cậu con trai.

Theo truyền thống, trách nhiệm quản lý căn bếp tại Nhà Trắng thuộc về đệ nhất phu nhân Mỹ.

Các đầu bếp làm việc tại đây không được tự do lập thực đơn mà họ cho là sở trường hay yêu thích của họ như các đầu bếp của nhà hàng bên ngoài. Họ phải chế biến món ăn theo thực đơn và yêu cầu từ Tổng thống hay gia đình Tổng thống.

Để lên thực đơn hàng ngày cho gia đình Tổng thống, bếp trưởng sẽ trực tiếp bàn bạc với Đệ nhất phu nhân, trưởng bộ phận lễ tân, thư ký của Tổng thống và nhóm pha chế, làm đồ tráng miệng để có thể tạo được thực đơn hoàn hảo cho bữa ăn của Tổng thống.

Hồ sơ - Đệ nhất phu nhân điều hành bếp núc ra sao khi không ở Nhà Trắng?

Sau khi ông Trump thắng cử Tổng thống và chuyển về Nhà Trắng sống, bà Melania vẫn ở lại tháp Trump, quận Manhattan, New York để tiện cho việc đi học của cậu con trai.

Các bữa ăn tiếp đãi cấp nhà nước, hay bữa ăn chiêu đãi quan khách quốc tế cũng đều phải có sự tham vấn của đệ nhất phu nhân.  

Tuy nhiên, trong trường hợp của gia đình Tổng thống Trump, vì đệ nhất phu nhân không sống trong Nhà Trắng nên mọi việc nấu nướng đều dựa vào đội ngũ nhà bếp và người giúp việc.

Theo chia sẻ của người chuyên viết về các món ăn dành cho Tổng thống, Adrian Miller, khi đệ nhất phu nhân Mỹ không có mặt ở căn bếp, những người phục vụ chỉ đơn giản là bày biện món ăn và chờ đợi phản ứng từ thực khách. “Nếu đệ nhất phu nhân Mỹ không hứng thú với thực đơn, chúng sẽ bị loại bỏ”, ông Adrian Miller cho biết.

Bà Melania có sở thích đặc biệt với nước và trái cây. Trong khi đó, ông Trump thích đồ ăn nhanh. Sử gia Mỹ, Seale cho biết: “Thức ăn nhanh đã vượt qua cánh cửa Nhà Trắng. Các mật vụ sẽ chịu trách nhiệm mang đồ ăn nhanh về Nhà Trắng theo yêu cầu của Tổng thống. Những đứa trẻ nhà Tổng thống thứ 39 Jimmy Carter đã làm như vậy và cả Tổng thống thứ 43 George W. Bush nữa”.

Theo nhà bình luận Krissah Thompson, việc vắng bóng đệ nhất phu nhân sẽ không làm cho hoạt động của Nhà Trắng thay đổi nhiều. Cánh Đông của Nhà Trắng, nơi làm việc của đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ vẫn hoạt động bình thường.

Những buổi quốc yến vẫn được lên kế hoạch, việc đón tiếp các đoàn thể thăm Nhà Trắng vẫn diễn ra. Và việc chăm lo nơi ăn, chốn ở của Tổng thống sẽ được một đội ngũ quản gia, người giúp việc lo liệu.

Hồ sơ - Đệ nhất phu nhân điều hành bếp núc ra sao khi không ở Nhà Trắng? (Hình 2).

Bà Melania và cậu con trai Barron hiện vẫn sống ở tòa tháp Trump. 

"Nhà Trắng điều chỉnh cho phù hợp với người đến ở và những người này cũng phải điều chỉnh để thích nghi với Nhà Trắng", Anita McBride, chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Laura Bush, cho biết.

"Mỗi đời Tổng thống mỗi khác nhưng giống như mọi thứ trong cuộc bầu cử năm nay, bộ quy tắc ở Nhà Trắng được viết lại mỗi ngày. Vai trò của đệ nhất phu nhân thực sự được xác định bởi chính họ", Anita McBride cho biết.

Trong khoảng thời gian bà Melania Trump còn chưa dọn về Nhà Trắng ở, hẳn nhiên văn phòng của đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có ít sáng kiến về các hoạt động trong tòa Bạch Ốc nói chung.

Tuy nhiên, theo ông McBride, đội ngũ của ông Trump có thể thuê một đội nhân viên cho phu nhân và thay bà Melania Trump lo liệu gánh vác trách nhiệm của đệ nhất phu nhân.

Trong những trường hợp phải đón tiếp khách theo đúng nghi lễ và đòi hỏi phải có sự hiện diện của đệ nhất phu nhân, bà Melania sẽ lại từ New York đến Nhà Trắng và có mặt kịp thời.

Trong một vài trường hợp khác, khi không thể đến Nhà Trắng, các thành viên trong gia đình ông Trump sẽ hỗ trợ bà hoàn thành nhiệm vụ.

Lịch sử Mỹ đã từng ghi nhận những trường hợp các anh em trong gia đình gánh vác vai trò của các đệ nhất phu nhân Mỹ. Bà Jacqueline Kennedy, phu nhân của Tổng thống John F. Kennedy là một ví dụ.

Vì không muốn có cuộc sống bó buộc trong Nhà Trắng, bà Jacqueline Kennedy thường xuyên ra ngoài sống và nhiệm vụ điều hành căn bếp cũng như một số hoạt động trong tòa Bạch ốc khi đó hoàn toàn phụ thuộc vào những người bà con.

Còn với phu nhân Bess Truman của Tổng thống thứ 33 của Mỹ, Harry S. Truman, trong suốt thời gian bà nghỉ hè ở bang Missouri cùng với con gái Margaret, mọi công việc của phu nhân trong Nhà Trắng đều do nhân viên trong tòa Bạch ốc đảm đương.

"Bà Bess Truman cảm thấy Margaret phải tiếp xúc nhiều với thế giới quyền lực và sự hào nhoáng ở khu vực bờ Đông nước Mỹ, bà cho rằng, con gái nên được giáo dục ở khu vực trung Tây nước Mỹ và nên giữ tâm trí tỉnh táo", Myra Gutin, học giả nghiên cứu về các đệ nhất phu nhân ở đại học Rider, Mỹ cho biết.

Xem thêm >> Khai tử chiến lược xoay trục sang châu Á, Mỹ sẽ đi tiếp nước cờ gì?

Đào Vũ

 

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.