Ngày 7/1, đại diện TAND tỉnh Vĩnh Long cho biết hai ngày trước (5/1) đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người và cướp tài sản” đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Ngà (39 tuổi, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ).
Theo cáo trạng, từ năm 2013, do thiếu nợ nhiều người ở địa phương và không có khả năng chi trả, Ngà cùng chồng và hai đứa con rời Cần Thơ đến ấp Phú Hưng (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thuê trọ sinh sống bằng nghề bán bánh chuối chiên.
Hàng ngày, vợ chồng Ngà chiên bánh chuối bán tại các công ty ở khu công nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian buôn bán, Ngà quen biết với bà Trần Thị Tám (60 tuổi, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm nghề bán rau tại chợ Phước Yên (xã Phú Quới).
Ngà biết bà Tám có để dành tiền phòng khi ốm đau nên nảy ý định trộm tiền trả nợ. Để thực hiện ý định trộm tiền, trưa ngày 9/8/2016, Ngà mang rau đến nhà bán cho bà Tám. Đến nơi, phát hiện trong túi bà Tám có tiền, Ngà liền xông vào vật bà Tám xuống nền gạch và nhấn đầu bà vào thau nước tử vong.
Gây án xong, Ngà lục túi nạn nhân lấy số tiền 12,3 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường và ra chợ bán chuối chiên như không có chuyện gì xảy ra. Đến chiều cùng ngày, người nhà phát hiện nạn nhân tử vong, có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan điều tra. Qua truy xét, Ngà bị công an bắt giữ khi đang trốn vào một nhà vệ sinh ở chợ Phước Yên.
Với hành vi nêu trên, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Ngà 6 năm tù về tội Cướp tài sản, 20 năm tù về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 26 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng.
Thanh Lâm