Phụ nữ có gia đình rồi vẫn hành nghề mại dâm?

Phụ nữ có gia đình rồi vẫn hành nghề mại dâm?

Thứ 2, 12/10/2015 | 07:00
0
Có những “gái mại dâm” chỉ vì muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Lại có những người chồng chấp nhận để vợ kiếm tiền bằng việc “bán thân”. Đâu là sự thật hay chỉ là miệng lưỡi của “gái làng chơi”?

Cách vài trăm mét trên con đường Hồng Bàng (quận 5) lại thấy bóng dáng một phụ nữ, không ngồi thì đứng liếc mắt đưa tình với khách qua đường. Các cô chỉ thực sự ngõ lời khi có người dõi mắt theo hoặc ghé vào hỏi “có đi chơi không em?”. Gái mại dâm chẳng lạ gì biểu hiện của những anh chàng có ý định mua dâm.

Pháp luật - Phụ nữ có gia đình rồi vẫn hành nghề mại dâm?

Các cô gái mại dâm ở đường Hồng Bàng có tuổi đời còn khá trẻ

Dạo một vòng quanh đoạn đường này, chúng tôi bắt gặp không ít phụ nữ hành nghề mại dâm. Một phụ nữ nép mình cạnh gốc cây, cố ý để bóng cây dưới ánh đèn che cho mình. Khi chúng tôi tấp vào hỏi đi chơi người phụ nữ này liền gật đầu.

Người phụ nữ ấy trạc 26 tuổi, hãy còn xuân sắc, nước da trắng ngần chẳng khác con gái nhà lành. Người phụ nữ ngập ngừng bảo “giá một lần mỗi anh là 300k (300.000 đồng)”. Chúng tôi bảo “thế không đi đêm hả em? Tụi anh muốn đi qua đêm cơ”. Người phụ nữ đáp “không anh ơi, em còn phải về chồng em đợi ở nhà”.

Pháp luật - Phụ nữ có gia đình rồi vẫn hành nghề mại dâm? (Hình 2).

Một cô gái bán dâm cho biết đã có gia đình, không nhận qua đêm

Quả thật, khi nghe người phụ nữ ấy nói vậy, chúng tôi hơi giật mình. Ngập ngừng một lúc, chúng tôi bảo “thế thì đi ba bốn tiếng gì cũng được”. “Dạ không anh ơi, cỡ hai tiếng thì được. Hai anh muốn một mình em hoặc không em điều thêm một cô nữa cho thoải mái” – người phụ nữ đáp.

Cố tìm hiểu về gia cảnh cô gái, chúng tôi hỏi “em có gia đình rồi mà sao còn làm nghề này, đã vậy còn không đi qua đêm sao vui?”. Người phụ nữ cười lớn “trời ơi, khó khăn thì em mới đi làm chứ ai muốn đâu, chồng em cũng biết mà anh ấy cũng đành phải chấp nhận vì khó khăn quá. Em sợ chồng buồn nên không muốn đi qua đêm”.

Lặng thầm nhìn người phụ nữ một hồi, cô đứng lên rồi đảo mắt nhìn quanh cố tránh ánh mắt của chúng tôi. Chúng tôi vội vã hỏi “vậy lỡ đ

Cùng chuyên mục

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương