“Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng”, một quy định không mới của Bộ luật tố tụng hình sự 1999 đã được bổ sung các trường hợp cụ thể hơn tại điều 182 Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực vào ngày 01/7/2016. “Chung sống như vợ chồng với người khác dẫn đến ly hôn thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm”
Quy định này khi được ban hành chắc sẽ khiến cho nhiều phụ nữ thấy vui mừng và yên tâm phần nào vì có thể hạn chế được khả năng chồng mình ngoại tình. Nhưng thực tế sẽ khác so với suy nghĩ, nếu như chồng họ ngoại tình và đòi ly hôn thì người phụ nữ có can đảm tố cáo đẩy chồng vào con đường tù tội.
Tố cáo chồng mình ngoại tình không phải phụ nữ nào cũng có can đảm.
Từ xưa đến nay người phụ nữ Việt Nam được biết đến là con người có tâm hồn đôn hậu, với thiên chức làm mẹ, làm vợ là ngọn lửa tình thương sưới ấm gia đình, biết chịu đựng và hi sinh.
Nhưng với thời buổi hiện đại, ngày càng phát triển thì những mối quan hệ cũng dần được mở rộng, những người đàn ông trong gia đình dành thời gian cho xã hội nhiều hơn là cho gia đình. Và vì dành thời gian nhiều hơn ở bên ngoài như vậy nên hiện nay ngoại tình đã dần trở nên phổ biến, nhất là nam giới.
Khi chồng ngoại tình, không cần nói thì ta cũng hiểu rõ được người chịu thiệt thòi, đau khổ không phải ai khác mà chính là phụ nữ, chính là người vợ. Chắc có lẽ vì thế mà đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành để bảo vệ quyền lợi cho “phái yếu”, kể cả luật hình sự cũng đã vào cuộc trong vấn đề này khi quy định về vấn đề chế độ một vợ một chồng.
Người chồng nếu đi ngoại tình sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cao nhất là 1 năm tù. Pháp luật quy định như thế nhưng liệu rằng các bà vợ có đi tố cáo chồng mình ngoại tình? Khả năng vợ tố cáo