Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Đỗ Tuấn Linh
Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
0
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

"Vừa ăn cơm, vừa bịt mũi"

Vài năm gần đây, nhiều hộ gia đình tại khu Việt Hùng 4, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ liên tục làm đơn gửi cơ quan chức năng, báo chí phản ánh tình trạng xả thải sai quy định, gây ô nhiễm nghiêm trọng của trại lợn trên địa bàn.

Cụ thể, mương nước xung quanh và cánh đồng lúa phía sau khu Việt Hùng 4 bất đắc dĩ trở thành bể chứa chất thải từ khu vực chuồng trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Lợi được xây dựng quy mô giữa khu dân cư. Nước thải từ trại lợn chảy thẳng ra mương, bốc mùi khó chịu nhất là những ngày hè trời nắng nóng hiện nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cuộc sống của của ngươi dân xung quanh.

Trao đổi với phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Nguyễn Thị Ân bức xúc khi nhắc đến những ảnh hưởng của trại lợn đến cuộc sống gia đình bà: “Trại lợn của gia đình ông Lợi được xây dựng giữa trung tâm dân cư từ lâu. Đồng thời khu chuồng trại với diện tích lớn được che chắn sơ sài, thường xuyên phát ra mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm" .

"Những hôm nắng nóng, nước thải bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Gia đình tôi có khi đang ăn cơm phải bịt mũi vì mùi từ trại lợn theo cơn gió bay sang", bà Ân tâm sự.

Video:

Môi trường - Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Gia đình bà Ân cùng hàng chục hộ dân sống gần trại lợn đã nhiền lần phản ánh và đề nghị hộ gia đình ông Lợi có biện pháp xử lý hay kiến nghị lên chính quyền địa phương xin có biện pháp can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Hơn nữa, tình trạng xả thải trực tiếp ra mương nước và đồng ruộng xung quanh có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sạch từ giếng nước của gia đình cách trang trại 5m.

Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh, việc trại lợn xả thải trực tiếp ra mương nước và đồng ruộng còn khiến hàng trăm học sinh trường THPT Quế Lâm (xã Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ) chịu cảnh dở khóc dở cười trong những ngày nắng nóng.

Môi trường - Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn (Hình 2).

Người dân tại khu Việt Hùng 4 lắp đặt Camera ghi lại tình trạng xả thải của trạng trại lợn.

Ông Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng trường Quế Lâm cho biết, dựa trên ý kiến của các gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và một số học sinh tại các lớp gần khu vực chuồng trại chăn nuôi, trường THPT Quế Lâm cũng đã có đơn đề nghị phòng Tài nguyên môi trường huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xem xét, kiểm tra đánh giá hiện trạng để có biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời.

Chăn nuôi đảm bảo… nhưng vẫn bốc mùi?

Trước những vấn đề phản ánh của người dân, phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Phú Lâm để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Ông Bùi Duy Hường – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân khu Việt Hùng 4, chúng tôi đã cho kiểm tra và có văn bản trả lời bà con theo đúng quy định, tuy nhiên, do thẩm quyền  hạn chế nên đã báo cáo UBND huyện Đoan Hùng trực tiếp tổ chức kiểm tra, xử lý và tìm các biện pháp khác phục”.

Biên bản làm việc của cơ quan chức năng cho thấy, chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Tiến Lợi hiện có 77 con lợn, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi có 04 bể (01 bể nhựa biogas, 03 bể xây) với tổng thể tích 40m3 và tất cả chất thải đều qua bể trước khi xả ra mương.

Môi trường - Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn (Hình 3).

Tình trạng xả thải khiến người dân sinh sống xung quanh bức xúc.

Tuy vậy, sau khi kiểm tra, ngày 29/3, UBND xã Phú Lâm cũng đã yêu cầu ông Nguyễn Tiến Lợi lắp đặt bổ xung bể biogas chứa chất thải theo đúng quy trình trước khi xả thải nước ra môi trường. Ông Lợi cam kết thời gian lắp đặt xong trước ngày 15/04, nếu không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, UBND xã kiểm tra, báo cáo UBND huyện xử lý theo quy định…

Ngày 16/04, UBND xã kiểm tra việc thực hiện các cam kết của ông Lợi nhưng chưa đảm bảo theo cam kết, UBND xã tiếp tục yêu cầu ông Nguyễn Tiến Lợi thực hiện xong trước ngày 25/04.

Tiếp đó, ngày 26/04, UBND xã Phú Lâm kiểm tra lần 2. Lúc này, hộ ông Nguyễn Tiến Lợi đã thực hiện xong các cam kết.

Tuy nhiên, thời điểm phóng viên có mặt tại khu vực chuồng trại là ngày 14/6, hiện tượng chất thải, xú uế bốc mùi hôi thối vẫn chưa được cải thiện.

Bà Nguyễn Thị Ân nêu quan điểm, đây là khu dân cư đông đúc, đất mua đấu giá quyền sử dụng cho mục đích nhà ở lâu dài không phải khu làm trang trại. Việc xả thải của trại lợn gây ô nhiễm không khí và nguồn nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe gia đình bà suốt 3 năm nay.

Gia đình bà Ân cùng hàng trăm người dân xung quanh vẫn mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra thực tế, tìm cách khắc phục và xử lý dứt điểm tình trạng này.

Phú Thọ: Ngang nhiên khai thác đất trắng không phép trước cửa UBND xã

Thứ 2, 07/06/2021 | 10:15
Sự việc xảy ra ngay trước cửa UBND xã Yên Kiện (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nhưng chính quyền địa phương lại… không hề hay biết (?!)

Phú Thọ: Nhiều bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động, chính quyền có làm ngơ?

Thứ 3, 01/06/2021 | 09:39
Theo lãnh đạo xã Phú Lâm, tất cả bãi tập kết cát trên địa bàn xã đều chưa được cấp phép, các điểm mỏ đều không được đăng ký khi cấp phép phương tiện khai thác.

Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển cát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Thứ 2, 31/05/2021 | 06:47
Hàng chục bãi khai thác cát ngang nhiên mọc lên, hai bên bờ sông có dấu hiệu bị “hà bá” nuốt chửng… là tình trạng đang đe doạ cuộc sống của người dân tại xã Phú Lâm.

Bắc Kạn: Doanh nghiệp xả thải “bức tử” thiên nhiên

Thứ 3, 12/01/2021 | 15:58
Trong quá trình khai thác, chế biến quặng, DN ngang nhiên xả thải trực tiếp ra suối khiến cuộc sống của người dân, môi trường xung quanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.