Trạm Thú y thị xã Sông Cầu cho biết, dấu hiệu bệnh của loại cá mú này là trên thân có nhiều vết loét; nếu bị nặng cá bị bong tróc lớp vảy và xuất huyết ngoài da. Đáng chú ý, số cá bệnh chết chỉ xảy ra đối với cá nuôi trong lồng và có trọng lượng từ 0,4 kg đến 1 kg/con; cá nuôi trong ao chưa thấy xuất hiện bệnh.
Tình trạng cá mú bị bệnh chết xảy ra từ đầu tháng 4 và ngày càng nghiêm trọng hơn. Người nuôi đã tự mua thuốc teramycin, thuốc tím để điều trị; Đồng thời Trạm Thú y thị xã Sông Cầu mở 2 lớp tập huấn các biện pháp phòng trị bệnh cá mú với 92 lượt người tham gia nhưng chưa đem lại hiệu quả. Theo Trạm Thú y thị xã Sông Cầu, ở xã Xuân Hòa có 47 lồng nuôi với số lượng 4.660 con, tỉ lệ cá chết chiếm 30%, trong khi ở xã Xuân Thịnh bị rất nặng.
Ông Lê Minh Hoan - chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh cho biết: “Bệnh trên cá mú xuất hiện rải rác từ đầu tháng 4 nhưng đến ngày 12/4 bà con mới phát hiện. Trước đây, cá mú lớn đã chết, nay cá nhỏ cũng chết, người dân hết sức lao đao”.
Cá mú chết hàng loạt, người nuôi lâm vào cảnh lao đao
Hiện gần như 100% hộ nuôi cá mú ở xã Xuân Thịnh đều bị thiệt hại. Tính đến ngày 11/4, có 377 lồng nuôi 75.400 con với tỉ lệ thiệt hại từ 50% đến 70%, thì đến ngày 23/4 không những tỉ lệ thiệt hại tăng mà số lồng nuôi bị bệnh cũng tăng lên rất nhiều.
Chỉ riêng ở thôn Phú Dương có 83 hộ nuôi 652 lồng với 188.000 con thì đã có 132.620 con bị chết, chiếm tỉ lệ 70,5%. Trong đó, 31 hộ nuôi từ 600 con đến 5000 con bị chết 100%. Nhiều hộ khác cũng thiệt hại khá nặng như hộ ông Trần Văn Hoàng có 20 lồng nuôi 6000 con thì có đến 5.500 con chết, chiếm tỉ lệ 92%; hộ ông Võ Anh có 15 lồng nuôi với 4500 con thì đã có 4000 con chết, tỉ lệ gần 90%.
Ông Võ Văn Cùng ở thôn Phú Dương xót xa nói: “Nhà tôi có 7 lồng nuôi gần 2.000 con nhưng chết không còn một con. Những hộ nào nuôi hai ba chục lồng thì còn được một ít. Ngày đầu chết một, hai con nhưng bốn bữa sau thì bị tổn (chết-PV) hàng loạt”.
Tương tự, ông Lê Minh Kiến cũng ở thôn Phú Dương cho biết, gia đình anh nuôi 5.000 con nhưng giờ không còn con nào, trong đó một lượng cá khá lớn đến kỳ xuất bán nhưng bệnh chết thiệt hại khoàng 400 triệu đồng.
Anh Kiến cho hay: “Từ đầu trên xuống đầu dưới ai nuôi cũng bị hết. Chúng tôi chưa biết nguyên nhân bệnh của cá như thế nào, chỉ đoán có thể do môi trường nuôi bị ô nhiễm”.
Hiện cá mú thương phẩm có giá 180.000 đồng/kg, vì thế ngư dân ở thị xã Sông Cầu đã thiệt hại hàng chục tỉ đồng.
Nhất Minh