Phú Yên: Phạt 4 năm tù nhóm đối tượng giả tình nhân trộm cắp xe máy

Phú Yên: Phạt 4 năm tù nhóm đối tượng giả tình nhân trộm cắp xe máy

Thứ 4, 05/04/2017 | 11:16
0
TAND huyện Tây Hòa tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù nhóm đối tượng giả làm các cặp tình nhân để trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Phú Yên vào giữa năm 2016.

Ngày 23/2, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Lê Hùng Cường (SN 1995, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Lương Thị Mỹ Hà (SN 1997, trú tại xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Đăng Ngữ (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Thị Kiều Linh (SN 1989, trú tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú yên) về tội Trộm cắp tài sản.  

Theo cáo trạng tại tòa, từ tháng 5/2016, huyện Tây Hòa và vùng lân cận liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy. Các đối tượng thường đóng giả là cặp tình nhân đi chơi để theo dõi. Khi phát hiện những chủ xe sơ hở, dựng xe không có người trông coi, đối tượng nam sẽ dùng vam phá khóa để mở ổ khóa xe.

Hồ sơ điều tra - Phú Yên: Phạt 4 năm tù nhóm đối tượng giả tình nhân trộm cắp xe máy

 Đối tượng Lê Hùng Cường (ảnh nhỏ) cùng người yêu thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại Phú Yên giữa năm 2016.

Tổng hợp tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/6/2016, các trinh sát và điều tra viên Công an huyện Tây Hòa đã xác định được các đối tượng trong diện nghi vấn và mời hai nghi phạm Lê Hùng Cường và Lương Thị Mỹ Hà (người yêu của Cường) lên làm việc tại trụ sở.

Qua đấu tranh khai thác và trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Lê Hùng Cường khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp mô tô, xe máy trên địa bàn huyện Tây Hòa, TP.Tuy Hòa và huyện Đông Hòa. Ngoài ra, bọn chúng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân các bị cáo, TAND huyện Tây Hòa đã xử phạt Nguyễn Đăng Ngữ 24 tháng tù. Cặp tình nhân Lê Hùng Cường và Lương Thị Mỹ Hà lần lượt nhận án tù 18 tháng và 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kiều Linh bị xử phạt 6 tháng tù treo, vì tiêu thụ tài sản trộm cắp mà nhóm Cường rao bán.

Tuấn Nguyễn

Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.