Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai

Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 01/06/2022 | 20:40
0
Sau quá trình kiểm tra, xác minh cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật đá “lậu” mà nhà máy đá Granite Tú Mai đã khai thác trái phép.

Công an tỉnh làm rõ hoạt động của nhà máy đá Granite Tú Mai

Ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thông tin với Người Đưa Tin: “Sau khi cập nhật được thông tin Người Đưa Tin phản ánh về “đại công trường” khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đức Bình Tây, huyện đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ.

Sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, kiểm tra, cơ quan chức năng huyện đã lập biên bản tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật đá “lậu”nhà máy đá Grainte Tú Mai đã khai thác trái phép.

Vì vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của huyện, huyện đã làm báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Yên xem xét đưa ra hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, ông Dạn cho biết thêm: “Các cơ quan chuyên môn cấp huyện gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện cũng được đề nghị phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh để kiểm tra tình hình hoạt động của nhà máy đá Granite, Công ty cổ phần xây dựng – thương mại Tú Mai.

Đoàn kiểm tra đang tiến hành làm việc với chủ công ty để thu thập hồ sơ tài liệu.

Môi trường - Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai

Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đoàn kiểm tra công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra hoạt động nhà máy đá Granite Tú Mai.

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh – Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: “Từ ngày 24/5 đến ngày 25/5 Tổ công tác 1394 đã phối hợp, hưng dẫn UBND xã Đức Bình Tây xác minh, làm rõ đối tượng, số lượng đá granit khai thác trái phép.

Quá trình điều tra, xác định Công ty cổ phần xây dựng – thương mại Tú Mai đóng trên địa bàn xã Đức Bình Tây đã có hành vi khai thác trái phép 9 block đá Granite, khối lượng 35,861m3”.

Môi trường - Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai (Hình 2).

Máy xúc dùng để khai thác đá trái phép bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

“Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật là toàn bộ số đá khai thác trái phép, phương tiện khai thác trái phép bị tạm giữ gồm: 1 xe múc, 1 máy khoan và các dụng cụ khai thác khác. Hiện nay, các tang vật, phương tiện vi phạm đã đưa về tạm giữ tại UBND xã Đức Bình Tây”.

Theo ông Thành, trước đó ngày 22/5, lãnh đạo UBND huyện, Tng phòng Tài nguyên và môi trường, UBND xã Đức Bình Tây, UBND thị trấn Hai Riêng tiến hành kiểm tra các vị trí khai thác mà Người Đưa Tin đã phản ảnh.

Môi trường - Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai (Hình 3).

Khối lượng đá khai thác trái phép bị cơ quan chức năng lập biên bản đưa về tạm giữ tại trụ sở UBND xã.

Qua kiểm tra xác định, tại khu vực dưới chân núi Hòn Giăng, buôn Mã Vôi, xã Đức Bình Tây (vị trí trong bài viết mô tả cách UBND xã Đức Bình Tây khoảng 1,5km) và khu vực tại khu phố 9, thị trấn Hai Riêng, gần giáp lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ (vị trí bài viết mô tả cách UBND xã Đức Bình Tây khoảng 5km) phát hiện có dấu hiệu khai thác đá trái phép.

Tại khu vực chân núi Hòn Giăng, phát hiện phạm vi có dấu hiệu khai thác đá khoảng 0,2ha, qua kiểm tra phát hiện đã có dấu vết khoan tách đá granit để làm đá ốp lát, có dấu hiệu cho đá ra khỏi vị trí khai thác.

V trí khai thác đá là thửa đất của bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Tú - chủ Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tú Mai).

Tại khu vực khu phố 9, thị trấn Hai Riêng, đối tượng khai thác san gạt lại đường cũ để đi vào khu vực khai thác với chiều dài đường khoảng 400m, rộng khoảng 4m.

Bên trong khu vực, có một số vị trí đổi tượng khai thác đã làm đường, khoan tách các tăng đủ lớn thành các khối đá nhỏ đưa vào lề đường, không phát hiện có máy móc thiết bị phục vụ khai thác đá.

Diện tích khu vực đã được đào bới khoảng 1.500m2, chưa có dấu hiệu chở đá ra khỏi vị trí khai thác.

Xử lý nghiêm cán bộ bao che, buông lỏng quản lý 

Vị trí này, cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với chủ đất để xác minh làm rõ
người tiến hành khai thác trái phép là ai, số lượng đá đã khai thác là bao nhiêu mới có căn cứ để xử lý.

Cũng theo ông Thanh, từ kết quả kiểm tra, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đức Bình Tây, UBND thị trấn Hai Riêng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật, thành lập tổ công tác cấp huyện để kiểm tra, xác minh số lượng, nguồn gốc đá đã khai thác tại xã Đức Bình Tây (Quyết định số 1394/QĐ-UBND, ngày 23/5 - gọi là Tổ công tác 1394).

Bên cạnh đó, thành lập tổ công tác cấp huyện làm rõ trách nhiệm của UBND và Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây trong việc quản lý khoáng sản (Quyết định số 1407/QĐ-UBND, ngày 24/5 - gọi là Tổ công tác 1407).

Tổ công tác 1407 đã công bố quyết định và làm việc với UBND xã Đức Bình Tây, tổ công tác đang trong quá trình thu thập tài liệu, xác minh vụ việc để báo cáo cho UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.

Môi trường - Phú Yên: Tạm giữ phương tiện, tang vật của nhà máy đá Granite Tú Mai (Hình 4).

"Đại công trường" khai thác đá trái phép mà Người Đưa Tin đã phản ánh.

Ông Lê Ngọc Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Hinh cho biết, tính từ đầu năm 2022 đến nay UBND huyện đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý khoáng sản, đặt biệt là đá, đất, cát.

Gần đây nhất vào ngày 21/4, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã Đức Bình Tây, Đức Bình Đông, thị trấn Hai Riêng tiến hành kiểm tra các khu vực có nguy cơ khai thác đá trái phép.

Nhưng UBND thị trấn Hai Riêng và UBND xã Đức Bình Tây đã lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm không tổ chức kiểm tra để phát hiện, xử lý và cũng không báo báo cho UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh cương quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý khoáng sản theo quy định.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: "Đoàn công tác của Công an tỉnh đang làm việc với chủ nhà máy đá Granite Tú Mai. Khi nào có kết quả kiểm tra, anh em báo cáo, tôi sẽ thông tin lại".

Tiến Dũng - Hồ Nam

Vụ “đại công trường” đá "lậu": Kiểm tra nhà máy đá Granite Tú Mai

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:37
Cơ quan chức năng kiểm tra, xác định "đầu vào" trữ lượng đá "lậu" tại nhà máy đá Granite Tú Mai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, bao che sai phạm của cán bộ xã.

Phú Yên: Đột nhập "đại công trường" khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 7, 21/05/2022 | 13:47
Dù không được cấp phép nhưng nhiều công trường khai thác đá trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Chính quyền địa phương dù nắm được nhưng "làm ngơ" không xử lý.

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trái phép

Thứ 2, 21/03/2022 | 20:30
Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã đào múc trộm đất đi bán.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Xử phạt phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.

Hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho phi công dù lượn gặp nạn

Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:55
Đại diện ban tổ chức giải dù lượn cho biết đã quyên góp trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình phi công dù lượn gặp nạn.

Gia Lai: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:12
Rủ nhau xuống sông tắm, 3 cháu nhỏ ở xã Hnol không may đuối nước tử vong.

Kon Tum: Xót xa cảnh ngộ của 5 chị em mồ côi cha mẹ

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:28
Cha mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Ít lâu sau đó, mẹ cũng từ giã cõi đời, bỏ lại 5 chị em mồ côi.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...