Phục hồi điều tra vụ hoa hậu Phương Nga: Sức ép nặng nề đối với CQĐT?

Phục hồi điều tra vụ hoa hậu Phương Nga: Sức ép nặng nề đối với CQĐT?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 19/06/2018 | 20:00
2
“Nếu việc phục hồi điều tra không chứng minh được tội phạm thì phải kết luận oan sai trong vụ án Hoa hậu Phương Nga lừa đảo. Lúc này, sức ép lên cơ quan điều tra là hết sức nặng nề, nhưng không vì vậy mà cơ quan chức năng quá thiên về chứng cứ buộc tội”.

Thông tin mới nhất về vụ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, ngày 14/6, cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi).

Liên quan đến việc phục hồi điều tra vụ án Hoa hậu Phương Nga, luật sư Trần Văn An – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cho biết, phục hồi điều tra cũng là một hoạt động bình thường của hoạt động điều tra. Để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lãnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh (Điều 109, BLTTHS 2015 quy định về các biện pháp ngăn chặn).

Phục hồi điều tra vụ hoa hậu Phương Nga: Sức ép nặng nề đối với CQĐT?

Luật sư Trần Văn An – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang 

Từ đây, luật sư An cho rằng, trong trường hợp Hoa hậu Phương Nga không đáp ứng được các điều kiện trên thì cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra.

Là người theo dõi vụ án qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo quan điểm cá nhân của luật sư An thì cơ quan chức năng ít khả năng bắt giam trở lại đối với Hoa hậu Phương Nga và việc bắt tạm giam có lẽ là không cần thiết.

Luật sư An cho biết, khi lý do tạm đình chỉ hết thì cơ quan chức năng phải phục hồi điều tra. Kết quả của việc phục hồi điều tra có thể là đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can hoặc tiếp tục truy tố. Bản thân luật sư bày tỏ rất mong muốn cơ quan chức năng phải phục hồi điều tra, chỉ có phục hồi điều tra mới làm sáng tỏ vụ án này.

Tuy nhiên, từ đây dẫn đến câu chuyện là cơ quan chức năng đang phải đứng trước sức ép rất nặng nề khi mà đơn vị này đã khởi tố, tạm giam đối với Hoa hậu Phương Nga. Nếu việc phục hồi điều tra không chứng minh được tội phạm thì phải kết luận oan sai và phải bồi thường. “Trước sức ép nặng nề như vậy, ngược lại cũng đòi hỏi bản lĩnh của cơ quan điều tra, nếu sai thì dám nhận và đòi hỏi lương tâm, đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác điều tra, không vì việc này việc kia mà quá thiên về chứng cứ buộc tội”, luật sư An nói.

Phục hồi điều tra vụ hoa hậu Phương Nga: Sức ép nặng nề đối với CQĐT? (Hình 2).

Hoa hậu Phương Nga (trái) tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây

Một đánh giá khác từ luật sư An: “Về mặt nào đó, Hoa hậu Phương Nga bị phục hồi điều tra cũng là yếu tố bất lợi cho người này”.

Đồng tình với quan điểm của luật sư An, luật sư Nghiêm Quang Vinh – công ty luật Nghiêm Quang (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cũng cho rằng hiện Hoa hậu Phương Nga đang được áp dụng biện pháp tại ngoại, nếu không có tình tiết gì bất lợi, gây cản trở cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án cũng như không có vấn đề gì đặc biệt thì không cần bắt giam trở lại đối với Hoa hậu Phương Nga.

Một câu hỏi khác được đặt ra đối với luật sư Vinh: “Trong trường hợp không chứng minh được Hoa hậu Phương Nga phạm tội Lừa đảo thì người tố cáo có phải chịu trách nhiệm?”.

Về câu hỏi này, luật sư Vinh cho rằng, khi đó, Hoa hậu Phương Nga phải chứng minh được thiệt hại do người tố cáo sai sự thật gây ra cho mình, điều này dễ dàng chứng minh trong vụ án này khi mà việc Phương Nga đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đã đưa ra xét xử. Khi đó, Hoa hậu Phương Nga có thể khởi kiện người tố cáo sai sự thật trong một vụ án khác về tội Vu khống.

Luật sư Vinh cũng cho rằng, việc cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án là đúng theo quy định pháp luật. Trước đó, tòa án ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án vì xét thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Sau khi giải quyết được những vấn đề này, nên vụ án được phục hồi điều tra.

Không có đơn tố cáo, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không bị khởi tố?

Thứ 3, 19/06/2018 | 12:44
Bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giả sử trong trường hợp không có đơn tố cáo thì Hoa hậu Phương Nga có không bị khởi tố?

Nếu Phương Nga được tòa tuyên vô tội, thì Cao Toàn Mỹ phải chịu trách nhiệm

Thứ 3, 19/06/2018 | 15:00
Sau hơn 1 năm tạm đình chỉ vụ án “Phương Nga – Toàn Mỹ”, liệu lần này cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ được 9 nội dung mà TAND TP.HCM cần làm rõ trước đó? Để tránh 1 lần nữa vụ án lại lâm vào bế tắc.

Phục hồi điều tra vụ Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:36
Ngoài hủy bỏ quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với 2 bị can Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.