Phúc thẩm vụ VN Pharma: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại

Phúc thẩm vụ VN Pharma: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại

Võ Công Thư
Thứ 2, 30/10/2017 | 10:27
0

Theo HĐXX, bản án sơ thẩm chưa phản ánh đúng bản chất vụ án, bỏ lọt người, lọt hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo trong vụ án cần phải được xem và đánh giá toàn diện trong mối quan hệ với các chứng cứ khác. Cần thiết phải giám định lại lô thuốc H-Capita 500mg là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng để đảm bảo xác định đúng bản chất vụ án, tội danh, trên cơ sở đó mới có đường lối xử lý vụ án đúng pháp luật.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) đã bàn bạc từ việc xây dựng hồ sơ đến việc nhập và tiêu thụ lô thuốc.

Hồ sơ điều tra - Phúc thẩm vụ VN Pharma: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại

Hai bị cáo Hùng, Cường trong phiên tòa sáng 30/10.

Để có đầy đủ thủ tục nhập khẩu, Cường đã cung cấp một loạt giấy tờ chứng nhận giả xuất xứ lô hàng. Bị cáo Hùng và Cường biết rõ, làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu giả để nộp cho cục Quản lý Dược để được cấp phép nhập khẩu. Hành vi trên có dấu hiệu tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố và xét xử Cường, Hùng và 4 thuộc cấp là bỏ lọt tội phạm.

Việc truy tố, xét xử đối với các bị cáo về hành vi buôn lậu là không phản ánh đúng mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo. Thế nên, cần thiết phải điều tra, xét xử lại đối với các bị cáo để đảm bảo tuyên các bị cáo một bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Giám định của bộ Y tế về việc thuốc H-Capita là thuốc “không dùng chữa bệnh cho người” còn nhiều mâu thuẫn. Bên cạnh đó, cục Quản lý Dược giám định chính lô hàng mình cấp phép là không khách quan. Do đó, cần thiết phải giám định lại lô thuốc nhập khẩu bằng một hội đồng giám định mới.

Đối với hành vi bỏ lọt người phạm tội, lọt hành vi phạm tội: Để có thể nhập lô thuốc H-Capita về Việt Nam, bị cáo Cường đã làm giả các loại giấy tờ của công ty nước ngoài để đưa cho Hùng thuê người viết hồ sơ kỹ thuật thuốc để nhập khẩu. Với việc môi giới, làm giả các loại giấy tờ, Cường thu lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.

Bị cáo Hùng dù biết các giấy tờ giả nhưng vẫn chỉ đạo thuộc cấp, thuê người viết hồ sơ thuốc để trình cục Quản lý Dược nhập khẩu thuốc. Bên cạnh 2 bị cáo Cường và Hùng, các bị cáo Phan Cẩm Loan, Bùi Ngọc Duy cũng có dấu hiệu làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên cần phải điều tra, làm rõ hành vi của các bị cáo này về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội.

Ngoài ra, 3 cá nhân khác gồm ông Phan Xuân Thiện (Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), bà Hoàng Trúc Vy (nhân viên phòng Nghiên cứu phát triển công ty VN Pharma) và ông Nguyễn Quang Huy có dấu hiệu đồng phạm nên cần phải điều tra, làm rõ để xử lý chung trong một vụ án.

Đối với sai phạm của cục Quản lý Dược, việc các bị cáo trong vụ án sử dụng hồ sơ, tài liệu giả để nhập khẩu thành công hàng loạt các loại thuốc mà không bị phát hiện là do thiếu sự kiểm tra, tác trách của cục Quản lý Dược.

Quy trình nhập khẩu thuốc H-Capita có nhiều biểu hiện thiếu sót. Cụ thể, việc truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm tra sự tồn tại của công ty Helix Canada, theo đại diện bộ Y tế trả lời trước tòa là bắt buộc nhưng cục Quản lý Dược không làm điều này nên hồ sơ giả không bị phát hiện.

Hồ sơ điều tra - Phúc thẩm vụ VN Pharma: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại (Hình 2).

Hùng, Cường được áp giải đến phiên tòa.

Về biên bản thẩm định hồ sơ cho phép nhập thuốc từ công ty dược nước ngoài có 3/10 chuyên gia không ký tên, quy định của bộ Y tế, nếu chuyên gia không ký tên thì phải nêu lý do tại sao không ký nói nếu không ký. Trong khi đó, cục Quản lý Dược nói không cần thiết tất cả các chuyên gia đều phải ký là không phù hợp.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cường có cung cấp cho HĐXX giấy chứng nhận cho phép công ty Helix hoạt động tại Việt Nam, cùng giấy ủy quyền do ông Raymundo ký cho phép Cường đại diện cho công ty này tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 30/9/2014, bộ Ngoại giao có văn bản trả lời công ty Helix không có thật. Ngoài ra, con dấu của công ty Helix thu giữ được tại công ty VN Pharma là con dấu giả nên cần thiết phải xem xét, điều tra làm rõ.

Về vật chứng của vụ án, tại phiên tòa, 2 bị cáo Cường và Hùng thừa nhận đã bàn bạc với nhau để nâng khống giá thuốc lên 157 tỷ đồng. Cần phải làm rõ số tiền này đang ở đâu, chi cho ai, bởi đây là vật chứng của vụ án.

Cần điều tra làm rõ số tiền 7,5 tỷ đồng mà các bị cáo khai là tiền chi hoa hồng cho bác sĩ. Như vậy cần điều tra làm rõ số tiền này chi hoa hồng cho những lô thuốc nào. Nếu chi cho lô thuốc 9.300 hộp H-Capita 500mg Caplet thì không phù hợp. Bởi, tiền mua thuốc thấp hơn tiền chi hoa hồng. Mâu thuẫn này cần được làm rõ.

Từ những căn cứ này, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, hủy toàn bộ bàn án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Duy trì lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị cáo Cường và Hùng để đảm bào việc điều tra được khách quan.

Infographic: Lời sau cùng trong nước mắt của các bị cáo VN Pharma

Thứ 6, 27/10/2017 | 06:46
Chiều ngày 24/10/2017, phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại công ty VN Pharma kết thúc phần xét hỏi và tranh luận.

Bộ Y tế trả lời về việc luân chuyển cán bộ liên quan tới vụ VN Pharma

Thứ 5, 26/10/2017 | 17:33
Chiều 26/10, bộ Y tế đã cung cấp các thông tin liên quan tới vụ án VN Pharma với báo chí.

Vụ VN Pharma: Vứt con dấu, xóa các file liên quan đến công ty Helix?

Thứ 3, 24/10/2017 | 11:34
Sáng 24/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại công ty VN Pharma.
Cùng tác giả

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: 4 cựu lãnh đạo SCB bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:09
Theo VKS, 4 bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB giữ vai trò đồng phạm tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng SCB.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thứ 3 tuần tới sẽ bắt đầu phần tranh luận

Thứ 6, 15/03/2024 | 18:46
Sau 9 ngày xét xử, HĐXX, VKS và các luật sư đã xét hỏi xong với 81 bị cáo (trừ 5 bị cáo đang bỏ trốn). HĐXX tuyên bố kết thúc xét hỏi và sẽ tranh luận vào tuần tới.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Đại diện SCB nói về con số thiệt hại

Thứ 5, 14/03/2024 | 22:10
Theo tính toán của đại diện SCB, ngân hàng này bị thiệt hại số tiền lớn.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: 2 cựu lãnh đạo NHNN đổ lỗi cho nhau

Thứ 5, 14/03/2024 | 19:38
Trả lời các câu hỏi của luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn và bị cáo Nguyễn Văn Hưng đổ lỗi cho nhau.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tân Hoàng Minh: "Thâm tâm tôi không nghĩ chiếm đoạt tiền"

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:53
Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng khai rằng, thâm tâm không bao giờ nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền, nhận thức lúc đó chỉ là một cách để huy động vốn.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: 4 cựu lãnh đạo SCB bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội

Thứ 3, 19/03/2024 | 15:09
Theo VKS, 4 bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB giữ vai trò đồng phạm tích cực cho Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng SCB.

Vụ Tân Hoàng Minh: Biết sai nhưng không lường hết hậu quả

Thứ 3, 19/03/2024 | 14:36
Tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo tại Tân Hoàng Minh biết hành vi tạo lập hồ sơ "khống" là sai nhưng không lường hết hậu quả, thiệt hại lớn như vậy.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo được đưa tới toà

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:27
Sáng 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm liên quan đến vụ án diễn ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được dẫn giải tới toà.

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.

Lời khai của tài xế “xe điên” bỏ chạy sau khi tông hàng loạt phương tiện

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:15
Tại trụ sở công an, tài xế này khai bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.