Phương Mỹ Chi, Quang Anh và giấc mơ của nhiều cha mẹ

Phương Mỹ Chi, Quang Anh và giấc mơ của nhiều cha mẹ

Thứ 5, 17/10/2013 | 16:11
0
Triển vọng tương lai của các ngôi sao nhí dần được hình thành khi mà vừa qua, Phương Mỹ Chi và Quang Anh nhận được rất nhiều sự hâm mộ của khán giả đã khiến cho nhiều bậc phụ huynh mong muốn con em mình cũng được một bước thành sao.

Mộng ước một bước thành sao

Thấy con thích ca hát, lại có năng khiếu nhảy múa chị Trần Thị Trúc Anh (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bắt đầu lo lắng. Chị Trúc Anh tâm sự: "Bé Dâu nhà mình được 5 tuổi rồi, thấy con bắt đầu múa hát và có chút năng khiếu nghệ thuật mình cũng mừng, suốt 2 tuần nay mình đi khảo sát rất nhiều trung tâm dạy nhạc mong tìm được một chỗ có chất lượng tốt nhất để dạy cho con. Đầu tư càng sớm con càng có nhiều cơ hội để tỏa sáng nên dù khó khăn vợ chồng mình cũng ráng lo để con không thua sút bạn bè".

Mong con có con đường nghệ thuật thuận lợi và có thể tỏa sáng tài năng của mình đó là tâm lý chung của các bậc cha mẹ. Nhưng mong muốn để con tỏa sáng một cách thần kỳ trong vài ngày thì chỉ có trường hợp của chị Vũ Thị Nga (28 tuổi, ngụ quận 3,TP.HCM) thì thật sự lạ lùng. Thấy con có giọng hát khỏe, mượt mà, lại biết sắp có cuộc thi ca hát dành cho trẻ, chị Nga tức tốc đưa con đến một trung tâm ca nhạc nổi tiếng và "đề nghị" làm mọi giá để bé hoàn thiện giọng hát để kịp thời về… thi. Dù điều này là khó khăn nhưng chị Nga tuyên bố khá nhẹ nhàng, chị bảo: "Con tôi tuy mới 9 tuổi nhưng đã có sẵn các nền tảng về âm nhạc, gửi đến lớp học là chỉ để giáo viên chỉnh lại sơ sơ thôi, quan trọng là để cháu kịp bổ sung một vài thứ để kịp về dự thi, nếu không lại bỏ lỡ cơ hội lấy giải".

Sự kiện - Phương Mỹ Chi, Quang Anh và giấc mơ của nhiều cha mẹ

Trẻ cần học sớm để phát triển tài năng.

Không giống như chị Nga, cách đầu tư chị Lê Thị Dung tỏ ra mưa dầm thấm lâu hơn khi cho con học thanh nhạc được 2 năm. Khi được hỏi lý do vì sao cho con học thanh nhạc sớm chị nhiệt tình chia sẻ: "Là cha mẹ, tôi hiểu hơn hết khả năng của con mình, biết bé có năng khiếu tôi đưa con đến nhiều trung tâm ca nhạc, gặp gỡ nhiều nhạc sĩ để họ giúp đỡ con phát triển tài năng, không chỉ vậy tôi còn cho cháu tham gia diễn xuất. Tôi nghĩ con mình có những tố chất để trở thành ngôi sao, vì thế cho con tiếp xúc với môi trường nghệ thuật ngay từ nhỏ là điều cần thiết".

Dạo quanh các địa điểm dạy nhạc cho thiếu nhi, chúng tôi bắt gặp không ít nỗi lòng của các ông bố bà mẹ, một trong số đó phải kể đến anh Lê Văn Nam (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) anh chia sẻ: "Dù gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng khi thấy con có chút năng khiếu tôi cũng cố gắng đưa con đi học. Mặc dù bị viêm xoang khá lâu nhưng tôi không dám đi chữa để có tiền cho con học, để khi vào năm tới có chương trình The Voice Kids tôi sẽ cho con tham gia, biết đâu con đoạt giải cao và giúp đỡ cho gia đình phần nào".

Có nên cho trẻ sớm gia nhập showbiz?

Khi trẻ có khả năng, có cơ hội thì việc theo đuổi các chương trình học nhạc từ nhỏ là điều cần thiết nhất, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ: "Cho trẻ học nhạc sớm là điều tốt nhất, học càng sớm lại càng tốt, tuy nhiên đừng cho trẻ biết là mình đang phải học, mà các bậc phụ huynh nên bày trò chơi cho trẻ chơi làm như thế để không tạo áp lực cho trẻ. Vì rõ ràng khi trẻ học nhạc sớm trẻ sẽ sớm tiếp nhận tốt hơn, không bị chi phối bởi những vấn đề khác. Tuy nhiên, việc học cũng nên trong năng khiếu và khả năng của trẻ. Có trẻ không thể học đánh trống mà cứ bắt trẻ học là điều không nên".

Việc cho bé học sớm sẽ tạo thuận lợi cho trẻ phát triển. Tuy nhiên, không chỉ để cho con tự học và tự phát triển mà bên cạnh đó, gia đình phải có sự quan tâm sâu sát để con có thể phát triển một cách tốt nhất. Nhạc sĩ Miêu Thanh cho biết: "Phụ huynh nên khuyến khích và ủng hộ hết mình khi phát hiện con mình có khiếu âm nhạc. Đặc biệt là nhạc cụ mà con mình thích và chơi giỏi. Tìm thầy giỏi hoặc trường âm nhạc dạy xuất sắc nhạc cụ mà con mình học. Nếu có điều kiện hơn thì cho con ra nước ngoài học nhạc".

Nhạc sĩ Đức Huy đưa ra lời khuyên: "Khi cho con học bất kỳ một môn năng khiếu nào, đặc biệt là âm nhạc thì ba mẹ cũng nên là một người bạn đồng hành của con. Ngoài ra, ba mẹ cũng nên có một chút kiến thức về âm nhạc, vì khi ba mẹ là một tấm gương tốt thì trẻ mới có thể học tốt hơn. Bên cạnh đó ba mẹ cũng nên liệu cơm gắp mắm với khả năng thực tế của con mình chứ đừng bắt buộc trẻ làm những điều không thuộc khả năng thì sẽ dễ dẫn đến việc trẻ trở nên ngán ngẩm, sợ hãi".

Cùng quan điểm này, nhạc sĩ Miêu Thanh cũng cho biết thêm: "Khi cha mẹ quá mong muốn cho con một bước thành sao là không tốt vì dạy cho trẻ lòng tham, tính ganh đua quá mức, đây là cách ba mẹ chỉ nghĩ đến mình mà không phải của trẻ. Thế nên khi đưa con cái vào môi trường showbiz các phụ huynh cần phải đam mê làng nhạc chứ không phải thấy con người khác nổi tiếng rồi cũng mong con mình được thế, vì đó chỉ là cách hành tội trẻ con. Bởi hạnh phúc, của con phải là chính chứ không phải là hạnh phúc của bố mẹ. Nếu con có tài năng thì bố mẹ nên là người thổi hồn vào cảm hứng cho con một cách khéo léo".

Phải cho "ăn" những thứ hợp vệ sinh để phát triển

Cũng giống như việc học, việc phát triển và bồi dưỡng tài năng của trẻ phải được vun tưới hằng ngày. Thế nên ngoài chuyện cho trẻ học tại các trung tâm cũng nên cho trẻ học tại nhà, nhạc sĩ  Đức Huy chia sẻ thêm: "Có thể cho bé nghe thêm nhạc Xuân Mai, lớn lên một chút thì có thể nghe nhạc cổ điển, cho trẻ nghe nhạc cũng giống như cho ăn vậy. Phải cho ăn những thứ hợp vệ sinh để phát triển".

Mai Thy

Khi 'ca sỹ phòng karaoke' nuôi mộng thành... sao

Chủ nhật, 19/05/2013 | 08:24
Với một chút chất giọng, một chút ngoại hình, cộng thêm điều kiện về kinh tế, không ít bạn trẻ mơ mình sẽ được xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, trong những chương trình hoành tráng.

'Với tôi, Bùi Anh Tuấn có tố chất để trở thành sao'

Thứ 3, 03/09/2013 | 16:38
"Có thể, Tuấn rất hay sai hẹn nên những người làm việc với cậu ấy luôn có cảm giác không được tôn trọng. Nhưng, Bùi Anh Tuấn cũng rất đáng thương, cậu ấy luôn cô đơn", nhạc sĩ Trường Giang chia sẻ.

Công ty Quang Lê độc quyền Phương Mỹ Chi

Thứ 2, 14/10/2013 | 15:54
Gia đình 'chị Bảy' đồng ý để công ty của danh ca hải ngoại quản lý cô bé trong hai năm.

Phương Mỹ Chi 'lọt mắt xanh' ông chủ Paris by Night?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 13:46
Tại đêm nhạc của Quang Lê, ông chủ Thuý Nga Paris đã không rời mắt khỏi các tiết mục của khách mời Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi thi chữ đẹp ngay sau scandal đuổi học

Thứ 2, 30/09/2013 | 14:59
Sau một loạt scandal hét giá cát-sê trên trời, tin đồn bị đuổi học …Phương Mỹ Chi tự tin, tươi tắn tham gia cuộc chi viết chữ đẹp cấp quận. Sự hiện diện của “chị bảy” đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc thi.

Cận cảnh ngôi nhà Phương Mỹ Chi được 'đại gia' tặng

Thứ 5, 26/09/2013 | 13:06
Căn nhà đang trong giai đoạn chờ chủ cũ dọn đi và sửa chữa lại cho khang trang hơn.

Khi 'ca sỹ phòng karaoke' nuôi mộng thành... sao

Chủ nhật, 19/05/2013 | 08:24
Với một chút chất giọng, một chút ngoại hình, cộng thêm điều kiện về kinh tế, không ít bạn trẻ mơ mình sẽ được xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, trong những chương trình hoành tráng.

'Với tôi, Bùi Anh Tuấn có tố chất để trở thành sao'

Thứ 3, 03/09/2013 | 16:38
"Có thể, Tuấn rất hay sai hẹn nên những người làm việc với cậu ấy luôn có cảm giác không được tôn trọng. Nhưng, Bùi Anh Tuấn cũng rất đáng thương, cậu ấy luôn cô đơn", nhạc sĩ Trường Giang chia sẻ.

Công ty Quang Lê độc quyền Phương Mỹ Chi

Thứ 2, 14/10/2013 | 15:54
Gia đình 'chị Bảy' đồng ý để công ty của danh ca hải ngoại quản lý cô bé trong hai năm.

Phương Mỹ Chi 'lọt mắt xanh' ông chủ Paris by Night?

Chủ nhật, 06/10/2013 | 13:46
Tại đêm nhạc của Quang Lê, ông chủ Thuý Nga Paris đã không rời mắt khỏi các tiết mục của khách mời Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi thi chữ đẹp ngay sau scandal đuổi học

Thứ 2, 30/09/2013 | 14:59
Sau một loạt scandal hét giá cát-sê trên trời, tin đồn bị đuổi học …Phương Mỹ Chi tự tin, tươi tắn tham gia cuộc chi viết chữ đẹp cấp quận. Sự hiện diện của “chị bảy” đã trở thành tâm điểm chú ý của cuộc thi.

Cận cảnh ngôi nhà Phương Mỹ Chi được 'đại gia' tặng

Thứ 5, 26/09/2013 | 13:06
Căn nhà đang trong giai đoạn chờ chủ cũ dọn đi và sửa chữa lại cho khang trang hơn.