Phương “Ninh hột” ngang “giá” Dũng “tổng” về tiền chạy án?

Phương “Ninh hột” ngang “giá” Dũng “tổng” về tiền chạy án?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Trong lịch sử tố tụng Việt Nam đã có nhiều âm mưu chạy án động trời bị phát giác. Nếu so về lượng tiền thì anh em Phương "Ninh hột" cùng với Dũng "tổng" chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách.

Năm Cam chi hơn 100.000 USD để ra khỏi trại cải tạo

Để chạy tội cho mình trong lần bị bắt cải tạo giam giữ năm 1995, trùm xã hội đen khét tiếng Năm Cam (tên thật là Trương Văn Cam) đã không ngần ngại chi ra số tiền khổng lồ thời đó, hơn 57.000USD cho những đối tượng liên quan. Tuy nhiên số tiền thực tế đã đội lên tới hơn 100.000 USD bởi Hiệp "phò mã" (một tay chân thân tín đồng thời là con rể của Năm Cam) báo cáo khống để kiếm chác.

Phương "Ninh Hột" (trái) và Bùi Tiến Dũng

Tháng 6/1995, sau khi Năm Cam bị bắt giữ, Trúc "mẫu hậu" (vợ Năm Cam) cùng Hiệp "phò mã" ra Hà Nội và thông qua Thắng "tài dậu" đến gặp Thuyết "buôn vua". Sau khi bàn bạc, Thuyết "buôn vua" nghĩ ngay đến Nguyễn Thập Nhất, một quan chức của VKSND Hà Nội. Bằng các túi quà rót đúng nơi, đúng lúc, Năm Cam đã được ra khỏi trại cải tạo trước thời hạn. Tất cả những kẻ có công đều được Năm Cam ban thưởng, và tổng số tiền tính toán lúc đó lên tới hơn 100.000 USD.

Chi 100.000 USD và 480 triệu đồng để thoát án tử hình

Chiều 10/10/2008, theo tin từ PC14, công an TP Hà Nội, đội trọng án 2 của đơn vị đã bắt đối tượng Bùi Quốc Huy, 46 tuổi, trú tại ngõ 139, đường Tam Chinh, quận Hoàng Mai.

Trước đó, Huy thông qua bạn bè đã biết anh Dư Đông Yến, 38 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, có anh trai là Dư Văn Quân, bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án này đã được TAND tỉnh Hà Tây (cũ) xét xử và Quân bị phạt mức án tử hình. Huy đã tiếp cận anh Yến nhận là có mối quan hệ với cơ quan tố tụng của tỉnh, Trung ương, sẽ "chạy" được cho Quân không bị thi hành án tử hình. Đổi lại, Huy yêu cầu anh Yến phải chi vài trăm nghìn USD để "lo lót các cửa". Tin lời Huy, anh Yến đã 2 lần chuyển tiền cho Huy với tổng số tiền là 100.000 USD và 480 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền nhưng anh trai vẫn bị thi hành án tử hình nên Dư Đông Yến đã làm đơn tố cáo đến PC14 công an Hà Nội.

Qua điều tra, PC14 đã bắt Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bùi Tiến Dũng chi 500.000 USD để chạy tội

Trong danh sách các nhân vật đã nhận tiền chạy án mà cựu tổng giám đốc PMU18 này khai ra lên đến hàng chục người. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được Dũng tổng đã huy động số tiền khổng lồ cho phi vụ cuối cùng nhằm thoát tội: 500.000 USD.

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém người nguy kịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.