Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga, các nhà báo Nga và phương Tây đã chỉ ra những lý do dẫn tới cuộc nổi dậy thống nhất bán đảo năm 2014 là sự hèn nhát của chính phủ Kiev, sự yếu kém của quân đội và sự bỏ rơi của phương Tây.
Ảnh Pravda.
Nhà báo Ukraine Yuri Shulipa trong bài viết mới đây đăng tải trên tờ Theo Observer đã các buộc các quan chức nước này "thiếu năng lực" dẫn tới "trao Crimea cho kẻ thù" và tình cảnh hiện nay.
Theo nhà báo Yuri Shulipa, "từ Tổng thống Ukraine (chỉ huy tối cao) đã không đưa ra được bất kỳ biện pháp nào để chống lại những kẻ xâm lược, các biện pháp cấp bách để bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".
Yuri Shulipa còn ca ngợi mình là một người có tầm nhìn chiến lược, đã thấy từ rất lâu các dấu hiệu về khả năng xâm chiếm sắp diễn ra của Nga nhưng không được lắng nghe.
Yuri Shulipa cũng chỉ ra các bước cần thiết để ngăn chặn những tổn thất để giành lại Crimea và kết luận rằng trong thời điểm ngày 20/2/2014 "quân đội Ukraine có thể vệ Crimea khỏi sự chiếm đóng của Nga một cách ít tổn thất hơn so với lực lượng này hiện nay".
Trong một bài bình luận khác trên tờ euobserver.com, nhà báo Andrew Rettman sau khi phân tích các sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 2014 đưa ra kết luận rằng chính phương Tây đã buộc Ukraine từ bỏ Crimea.
Trên thực tế, theo tác giả bài viết, quyền tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là Oleksandr Turchinov muốn tuyên bố thiết quân luật và chống lại người Nga ở Crimea, nhưng "bộ trưởng và những người khác đã cảnh báo ông rằng Ukraine không thể làm điều đó một mình và rằng phương Tây sẽ không giúp đỡ." Hơn nữa, người dân Crimea lại rất ủng hộ Nga.
Quân đội Ucraine.