Phương Tây chuẩn bị kế hoạch B nếu thỏa thuận Minsk sụp đổ

Phương Tây chuẩn bị kế hoạch B nếu thỏa thuận Minsk sụp đổ

Thứ 4, 26/08/2015 | 07:32
0
(Tin thời sự quốc tế) - Thỏa thuận Minsk khó có thể được thực thi cho đến cuối năm 2015 trong khi việc tái hòa nhập Donbass vào Ukraine là điều không thể xảy ra, theo chuyên gia Andreas Umland.

Theo tin tức trên Sputnik News, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận Minsk .

Thế giới - Phương Tây chuẩn bị kế hoạch B nếu thỏa thuận Minsk sụp đổ

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Tổng thống Pháp Francois Hollande (giữa) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Berlin.

Hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp cũng đã chuẩn bị kế hoạch B trong trường hợp Ukraine không thực hiện đúng các quy định, chuyên gia phân tích chính trị Đức Andreas Umland trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình 112 Ukraine.

Theo ông Umland, vấn đề nằm ở chỗ thỏa thuận Minsk được hiểu theo ý nghĩa hoàn toàn khác giữa Ukraine và phương Tây.

Các quốc gia phương Tây muốn Ukraine tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận Minsk nhằm tiếp tục duy trì trừng phạt nhằm vào Nga cũng như có lý do để biện minh với các cử tri.

Lệnh trừng phạt đang ngày càng tác động xấu đến người dân Châu Âu, đặc biệt là đối với doanh nhân phương Tây.

Các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ tiếp tục yêu cầu ông Poroshenko tuân thủ thỏa thuận Minsk và các cải cách tương ứng, ông Umland cho biết.

Hồi đầu tuần này, ông Poroshenko đã gặp gỡ hai nhà lãnh đạo Đức, Pháp tại Berlin để thảo luận giải pháp cho cuộc xung đột ở Donbass.

Đăng Nguyễn

Ads “Mổ xẻ” bài thuốc nam chữa khỏi bệnh tiểu đường cho hàng nghìn người

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.