Tuyên bố trên được ông Poroshenko đưa ra tại lễ thượng cờ EU nhân dịp Ngày châu Âu, Kênh 112 Ukraine đưa tin cho biết.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh rian
"Người Ukraine chúng tôi hôm nay đang đi tiên phong bảo vệ nền văn minh châu Âu", ông Poroshenko nhấn mạnh.
Ông Poroshenko bày tỏ sự tin tưởng rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU, và tiếng Ukraine sẽ nhận quy chế một ngôn ngữ chính thức của EU.
Chính quyền Kiev đã nhiều lần thúc giục EU đưa Ukraine gia nhập liên minh và khẳng định rằng quốc gia này có đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này.
Tuy nhiên, triển vọng gia nhập EU của Ukraine trong tương lai gần vẫn còn rất mờ mịt. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, điều đó chỉ có thể trong khoảng 20-25 năm tới.
Kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Hà Lan về việc có chấp nhận để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không vào ngày 6/4 cho thấy có tới 61,59% số phiếu chống. Báo chí Tây Âu coi đây là “một cái tát” của người Hà Lan.
Đối với Ukraine, kết quả trưng cầu dân ý ở Hà Lan là một đòn nặng nề, bởi vấn đề xích lại với EU là mục tiêu lớn nhất của lực lượng chính trị nước này kể từ khi bắt đầu phong trào Maidan cho tới nay.
Chính phủ Kiev mới đã tiến hành rất nhiều chương trình cải cách nhằm đưa Ukraine theo con đường trở thành một thành viên của châu Âu.
Dẫu vậy, châu Âu cũng sẽ không thể bỏ mặc hoàn toàn Ukraine bởi nếu châu Âu để cho Ukraine rơi vào vực thẳm thì chính châu Âu sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai dân chủ của mình.
Hoàng Hải