Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát

Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát

Thứ 3, 24/01/2017 | 12:27
0
Người dân “tay xách nách mang”, hối hả bước chân kịp chuyến xe về quê đón Tết Nguyên đán, những phận đời mưu sinh ở bến xe Giáp Bát ngày cuối năm... gợi nhiều cảm xúc.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần và hôm nay đã là ngày 27 Tết. Dòng người vẫn tiếp tục từ Hà Nội đổ về các miền quê ăn Tết và đường phố nội đô cũng vì thế mà thưa dần.

PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận ở bến xe Giáp Bát sự hối hả của những người xa quê về đón Tết đoàn viên bên gia đình và những vất vả mưu sinh của người lao động... Tất cả vì một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên những người thân yêu.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát

 Người đàn ông loay hoay với rất nhiều đồ đạc...

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 2).

...Khệ nệ xách đồ tìm chuyến xe về quê.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 3).

 Tìm đúng chuyến xe mình cần.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 4).

 Rất nhiều đồ đạc muốn mang về quê đón Tết cùng gia đình.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 5).

 Nữ sinh trở về nhà sau một năm miệt mài đèn sách.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 6).

 Năm nay, bến xe Giáp Bát không có hiện tượng quá tải...

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 7).

 ... Mặc dù lượng khách không phải ít.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 8).

 "Bố ơi, mình đi về quê ăn Tết thôi"...

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 9).

 Một số khách đang loay hoay chưa mua vé.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 10).

 Cô gái vội vàng vào mua vé cho kịp chuyến xe.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 11).

 Các quầy bán vé khá thông thoáng.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 12).

 Trong những túi đồ kia là rất nhiều yêu thương.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 13).

 Và cho dù có làm gì và sống như thế nào thì Tết cũng là thời điểm để trở về nhà.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 14).

 Những người lao động kéo xe chở hàng thuê cũng tất bật hơn ngày thường.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 15).

 Không phải ai cũng tự mình xách được hết những túi đồ nặng vào trong bến xe một mình...

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 16).

 ...bởi thế nên, sự hỗ trợ của những chiếc xe kéo như thế này là vô cùng tốt.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 17).

 Mỗi lần thuê xe kéo đồ từ ngoài cổng vào đến chuyến xe hoặc ngược lại, khách phải trả một khoản tiền từ 10.000-20.000 đồng.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 18).

 So với việc phải tự mình kéo đồ nặng vào tìm xe đỗ trong bến thì số tiền đó cũng không phải là quá lớn.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 19).

 Người kéo xe thuê và khách có thể tự thỏa thuận một mức giá hợp lý tương đương với số đồ cần kéo.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 20).

 Những chiếc xe kéo phát huy tác dụng tối đa.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 21).

 Khách hàng cũng có thể tìm đến những chiếc xe kéo miễn phí như thế này ngay tại bến xe. Xe kéo miễn phí có màu đỏ, có dập chữ của bến xe Giáp Bát và chỉ cần có thẻ vào cổng với giá tiền 6.000 đồng là khách có thể mượn xe để kéo hàng mà không cần trả thêm một mức phí nào.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 22).

 Ngày cuối năm, ai cũng vội vã, tất bật với công việc của mình.

Xã hội - Hối hả về quê và mưu sinh ngày Tết ở bến xe Giáp Bát (Hình 23).

 Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát thì lượng khách năm nay cũng không có nhiều biến động so với năm ngoái và không xuất hiện tình trạng quá tải.

Bài và ảnh: Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.