Putin lên tiếng về cáo buộc Nga có cuốn băng nhạy cảm của ông Trump

Putin lên tiếng về cáo buộc Nga có cuốn băng nhạy cảm của ông Trump

Thứ 6, 03/02/2017 | 11:50
0
Ông Putin tuyên bố có một âm mưu nhằm "phi pháp hóa" Tổng thống đắc cử Donald Trump và ông mô tả người đặt hàng lập hồ sơ "bôi nhọ" thông tin cá nhân của ông Trump còn "tệ hơn cả gái điếm".

Theo tin từ Independent, ngày 17/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng có một âm mưu nhằm "phi pháp hóa" Tổng thống đắc cử Donald Trump và ông mô tả những người đã đặt hàng lập hồ sơ "bôi nhọ" thông tin cá nhân của Tổng thống đắc cử Mỹ còn "tệ hơn cả gái điếm".

Người đứng đầu điện Kremlin khẳng định rằng thông tin rằng Nga thu thập tin tình báo về ông Trump là không đúng sự thật. Ông Putin cho biết: "Các cơ quan an ninh của chúng tôi không đuổi theo các tỷ phú Mỹ”.

“Tôi không biết ông Trump, tôi chưa từng gặp ông ấy, tôi không biết ông ấy sẽ làm gì trên đấu trường thế giới, vì vậy tôi chẳng có lý do để công kích, chỉ trích hay bênh vực ông ấy", nhà lãnh đạo Nga cho hay.

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua, ông Trump tuyên bố sẽ sớm cải thiện quan hệ với Nga.

Lâu nay, ông Trump luôn thể hiện mối quan hệ nồng ấm với nước Nga và nhà lãnh đạo Putin.

Tiêu điểm - Putin lên tiếng về cáo buộc Nga có cuốn băng nhạy cảm của ông Trump

 Tổng thống Nga, Vladimir Putin.

Trong thời gian tranh cử, ông đã nhiều lần ca ngợi nước Nga và ông Putin, thậm chí ông còn so sánh rằng ông chủ điện Kremlin có tài lãnh đạo hơn ông chủ Nhà Trắng khiến ông Obama và bà Clinton khi đó chỉ trích mạnh mẽ.

Và đứng trước cáo buộc của chính quyền ông Obama rằng Nga đứng sau cuộc tấn công mạng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016 và giúp ông Trump chiến thắng, ông Trump đã phủ nhận hoàn toàn sự việc.

Ông Putin so sánh tình hình ở Mỹ hiện nay với những gì xảy ra trong làn sóng nổi dậy năm 2014 ở Ukraine, khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị người biểu tình hạ bệ.

"Có vẻ như họ đã làm điều này ở Kiev và giờ đây sẵn sàng tổ chức một “Maidan” ở Washington để không cho ông Trump nhậm chức", ông Putin cho biết, ám chỉ rằng những biện pháp đó nằm trong một âm mưu quốc tế nhằm "phi pháp hóa" Donald Trump.

Trước đó, điện Kremlin phủ nhận cáo buộc Nga thu thập và dàn xếp thông tin về Trump sau khi những cáo buộc này được tiết lộ trong một hồ sơ của cựu điệp viên tình báo Anh Christopher Steele.

Cựu điệp viên Christopher Steele được những thành viên Cộng hòa phản đối Trump thuê, nhưng sau đó lại quyết định chuyển thông tin cho các cơ quan tình báo của cả Mỹ và Anh.

Theo tài liệu, các quan chức Nga đã chuyển nhiều tài liệu, lấy được từ hoạt động tấn công vào các máy tính của đảng Dân chủ, cho trang WikiLeaks để giúp đỡ ông Trump trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ.

Tài liệu cũng cho biết về cuốn băng ông Trump từng vui vẻ với gái điếm khi nghỉ tại phòng siêu sang dành cho tổng thống ở khách sạn Ritz-Carlton Moskva.

"Mại dâm là một hiện tượng xã hội xấu. Nhưng những người đặt hàng tin tức bịa đặt như vậy để sử dụng chống lại Tổng thống đắc cử của Mỹ, những thông tin giả và sử dụng chúng trong đấu đá chính trị, thì họ còn tệ hơn cả gái điếm, họ không có giới hạn về đạo đức", ông Putin khẳng định.

"Ông Donald Trump từng ở bên cạnh những người phụ nữ đẹp nhất thế giới, vậy hà cớ gì ông ấy cần gái mại dâm ở Moscow?", ông Putin bình luận.

Ông Trump hiện không bình luận về cáo buộc cụ thể trong tập tài liệu nêu trên. Tuy nhiên ông đã gọi nó là "tin tức giả" và "hoàn toàn giả mạo.

Người đứng đầu nước Nga đánh giá hiện nay chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang cố gắng “trói chân trói tay” ông Trump và việc đó gây hại cho nước Mỹ.

Mặc dù vậy, ông Putin hy vọng Nga và Mỹ khôi phục lại quan hệ bình thường.

Nga mong đợi đối thoại với chính quyền Trump về ổn định chiến lược, trong đó có vấn đề vũ khí hạt nhân, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 17/1.

Xem thêm >> Lý do Nga ‘lạnh nhạt’ với đề xuất bỏ lệnh trừng phạt của ông Trump

Thanh Hiền

 

 

Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.