Quả bóng vàng 2012: Tìm vàng trong 'đại hạn'

Quả bóng vàng 2012: Tìm vàng trong 'đại hạn'

Thứ 3, 16/04/2013 | 11:18
0
Việc chọn ai để trao danh hiệu QBV năm 2012 đang khiến giới chuyên gia hết sức đau đầu. Trong một năm mà bóng đá nước nhà bết bát, thì việc tìm ra chủ nhân của QBV năm 2012 chẳng khác nào tìm vàng trong “cơn đại hạn”.

Năm 2012 quả là một năm khủng hoảng đối với bóng đá Việt Nam ở cấp CLB lẫn Đội tuyển.

V-League 2012 kết thúc với chức vô địch thuộc về SHB Đà Nẵng, nhưng trong cả một mùa giải chẳng trình làng được một nhân tố nội nào nổi bật. Hội chứng phụ thuộc vào cầu thủ ngoại vẫn được các CLB áp dụng. Để rồi, các cầu thủ nội và trẻ không có đất diễn.

Kinh tế khó khăn, khiến nhiều đội bóng giải thể như CLB Hà Nội của bầu Kiên, hay N.Sài Gòn khiến các cầu thủ rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Bóng đá Quốc tế - Quả bóng vàng 2012: Tìm vàng trong 'đại hạn'

Quốc Anh có một năm đầy cống hiến cho SHB Đà Nẵng và ĐTQG

Ở AFF Suzuki Cup 2012, ĐTVN thất bại tủi hổ khi bị loại ngay ở vòng đấu bảng bởi những đội bóng yếu hơn như Philipines hay Myanmar. Những cầu thủ được kỳ vọng như Lê Công Vinh, Tấn Tài, Thành Lương chỉ để lại môt nỗi thất vọng ghê gớm cho người hâm mộ. Thậm chí tiền đạo số một, Lê Công Vinh còn nằm trong danh sách “đen” khi không chịu đá hết mình vì ĐT.

Trong danh sách đề cử QBV môn bóng đá nam năm nay, quả thật chẳng ai hơn ai. Và nhìn vào danh sách không có cầu thủ nào được cho là xuất sắc nhất so với phần còn lại.

Quốc Anh là nhân tố quan trọng giúp SHB Đà Nẵng vô địch V-league 2012, nhưng nếu xét một cách toàn diện, anh chưa thể qua mặt Minh Phương. Bởi Minh Phương không chỉ ảnh hưởng tới chuyên môn mà còn trên phương diện tinh thần. Ngặt nỗi, Minh Phương không góp mặt ở ĐTVN trong năm qua, nhưng lại được đề cử vào danh sách QBV.

Tương tự như Minh Phương là Huỳnh Kesley. Cầu thủ từng đoạt danh hiệu quả bóng đồng năm 2011 cũng nằm trong danh sách đề cử QBV năm nay, nhưng lại không được gọi vào ĐTQG. Dù rằng ở cấp CLB, cầu thủ nhập tịch này là nhân tố mang về ngôi vị á quân cho CLB XMXT.SG ở mùa giải 2012.

Trong khi đó những Tấn Tài, Thành Lương, Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Văn Quyết, Trọng Hoàng… đều có đóng góp cho CLB cũng như ĐT. Nhưng chưa thực sự nổi trội so với những cầu thủ khác ở cấp CLB, còn ở ĐTVN thất bại trên đất Thái Lan là một thảm họa.

Để tìm được chủ nhân QBV năm 2012 quả thật chẳng dễ dàng chút nào trong bối cảnh bóng đá nước nhà rơi vào cuộc khủng hoảng. Và nếu có ai giành chiến thắng ở cuộc bình chọn sắp tới thì cũng chỉ là niềm khích lệ, động viên cho sự cống hiến của họ trong năm qua, chứ không hẳn là họ xuất sắc nhất.

Lê Quang

Messi hãnh diện khoe 4 Quả bóng vàng

Thứ 6, 18/01/2013 | 08:48
Trước trận đấu gặp Malaga trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cup Nhà vua tối qua, tiền đạo Barca tự hào khoe 4 danh hiệu cá nhân cao quý.

Những Quả bóng vàng của tương lai

Thứ 4, 16/01/2013 | 10:14
Tại Camp Nou đêm nay, Barcelona sẽ lại có dịp phô trương những quả bóng lấp lánh của mình. Lần thứ tư liên tiếp sân Camp Nou chào năm mới bằng Quả bóng Vàng trên tay Lionel Messi, Andres Iniesta cũng sẽ trình làng Quả bóng Đồng.

Những ngôi sao bị Quả bóng Vàng ngoảnh mặt

Thứ 5, 10/01/2013 | 08:45
Ngay sau khi Lionel Messi giành Quả bóng Vàng năm 2012, tờ báo thể thao nổi tiếng của Pháp là L'Equipe đã công bố danh sách những ngôi sao chưa một lần được tôn vinh là cầu thủ hay nhất thế giới, dù họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý này.

Cuộc chiến giành Quả bóng vàng của Barca và Real

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
– Hôm qua (5/12), tại trụ sở tạp chí France Football ở Paris, tổng thư ký FIFA Jerome Valcke và giám đốc bóng đá Pháp Francois Moriniere đã công bố ba ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) FIFA năm 2011.

"Ronaldo, Mourinho trốn Gala Quả bóng vàng vì sợ bẽ mặt"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa đưa ra lời khiển trách đối với CLB Real về thái độ xem thường Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2011 vừa diễn ra tại Zurich đêm 9/1.

Quả bóng Vàng VN và hành trình vượt bệnh hiểm nghèo

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Hiếm có trường hợp nào trên thế giới mắc chứng bệnh viêm cầu thận ở giai đoạn trầm trọng có thể bình phục, thậm chí trở lại chơi bóng chuyên nghiệp.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.