Quả bóng vàng: Nỗi xấu hổ của người Anh

Quả bóng vàng: Nỗi xấu hổ của người Anh

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:08
0
Quả bóng vàng – danh hiệu cá nhân cao quý nhất mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn một lần được xướng tên trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu. Còn Premier League nhiều năm qua luôn được ca tụng là giải vô địch quốc gia hay nhất thế giới. Vậy mà trong mười năm qua người Anh chẳng thể nào ngẩng mặt nổi mỗi lần nhắc đến danh hiệu cá nhân danh giá này.

Lịch sử huy hoàng…

Chính xác là từ khi giải thưởng quả bóng vàng châu Âu (tiền thân của quả bóng vàng FIFA hiện nay) ra đời thì nước Anh đã tạo nên dấu ấn. Giải thưởng đầu tiên năm 1956 đã thuộc về huyền thoại Stanley Matthews của CLB Blackpool. Stanley Matthews chính là huyền thoại của bóng đá Anh và bóng đá thế giới vì những chuẩn mực trong việc rèn luyện thể lực, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và chơi bóng đầy cống hiến. Năm 1956 cuộc đua song mã giữa ngài Matthews và Alfredo Di Stéfano gay cấn như chính cuộc đua giữa Messi và CR7 của bóng đá hiện đại. Và cuối cùng người giành chiến thắng là tiền vệ người Anh, ông cũng là người đầu tiên được nhận tước hiệp sĩ của hoàng gia Anh khi vẫn còn thi đấu.

Tiếp đó là những đại diện xuất sắc của bóng đá Anh được tôn vình là Sir Bobby Charlton năm 1966, George Best năm 1968, Kevin Keegan năm 1979 và Michael Owen năm 2001. Những cầu thủ trên đã chứng minh tài năng mà đất nước Anh sản sinh ra xứng đáng được vinh danh. Và khi nhắc đến những cái tên trên thì người hâm mộ môn túc cầu vua đều dành cho họ sự tôn kính, ngưỡng mộ rất cao.

Bóng đá Quốc tế - Quả bóng vàng: Nỗi xấu hổ của người Anh

… Hiện tại hoang tàn

Vậy tính ra tổng cộng quốc gia sở hữu giải vô địch quốc gia hay nhất thế giới đã có 5 lần đón bóng vàng cá nhân cao quý. Song nếu đem thành tích đó so sánh với các quốc gia khác là Đức, Hà Lan hay Pháp thì Anh vẫn chỉ xách dép nhé. Trong đó Đức và Hà Lan vẫn là hai đại diện “cứng cựa” về thành tích cá nhân này.

Khách quan đánh giá thì nước Anh có rất nhiều những cầu thủ chơi bóng tài năng, đã thành danh ở tầm cỡ quốc tế. Trong đó những cái tên như Frank Lampard, Steven Gerrard cũng từng lọt vào top 3 bình chọn Quả bóng vàng châu Âu năm 2005. Tuy nhiên, sau từ quả bóng vàng năm 2001 của M. Owen thì mọi thứ dừng lại. Có một sự thật phũ phàng là Premier League đang từng ngày, từng mùa giải tạo điểm số để giúp cho nhiều cầu thủ giành lấy điểm số ở những cuộc đua giải thưởng cá nhân cao quý. Song trong số những cái tên nhận giải thì gần vắng bóng quốc tịch Anh. Minh chứng gần nhất là nếu không đến Anh thi đấu, không khoác áo Man United thì C. Ronaldo làm gì có thể giành được quả bóng vàng châu Âu năm 2008, chính Premier League giúp CR7 vụt sáng trở thành siêu sao của bóng đá thế giới như hiện nay.

Sẽ có nhiều người am hiểu về lịch sử bóng đá sẽ đánh giá người viết bài này có cái nhìn còn phiến diện khi cho rằng người Anh xấu hổ khi nói đến giải thưởng quả bóng vàng. Tuy nhiên, nếu so sánh thực tế từ sau năm 2001 đến nay, đã 12 năm trời thì trong cuộc đua quả bóng vàng đã mấy ai dám tin sẽ có một cầu thủ Anh bước lên bậc cao nhất. Đã qua rồi cái thời Owen, Beckham hay Alan Shearer làm cho người hâm mộ như phát rồ vì đẳng cấp của họ. Hiện tại lấy ai ra làm ví dụ, nói không có thì phủ nhận thành quả quá nhưng để nói cho nó “tròn cả ngữ nghĩa và danh phận” thì không có đâu ạ!

Trước đây hay ngay ở thì hiện tại nhiều người cho rằng vì Tam sư cố thành tích thi đấu tệ hại ở đấu trường quốc tế như World Cup, Euro nên kéo điểm số, thứ hạng của nhiều danh thủ người Anh rớt thê thảm. Từ đó họ không được đánh giá cao và khiến cho việc tụt mất danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng là hiển nhiên. Tôi công nhận họ đúng nhưng không hoàn toàn chính xác nếu lật lại lịch sử và xem xét đầy đủ. Hãy nhớ rằng trong số 43 cầu thủ giành bóng vàng, chỉ 11 người từng vô địch World Cup thôi. Vậy thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cái này cái khác thì hãy nhìn nhận lại chính mình thì hơn.

Năm nay, cuộc đua đến quả bóng vàng FIFA đang mỗi ngày trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, mỗi ngày báo chí thế giới lại cập nhật nhiều thông tin nóng hổi đến người hâm mộ. Rồi sẽ có một cái tên được giới chuyên môn, được các phóng viên thể thao, được giới mộ điệu môn túc cầu vua gởi gấm niềm tin, gởi gắm sự ngưỡng mộ xướng tên trên bảng vàng. Song chắc chắn đó sẽ không phải là một cầu thủ Anh, thêm một năm nữa đảo quốc sương mù phải cảm thấy nỗi xấu hổ vì điều này.

Thông tin thêm: Danh sách 11 cầu thủ từng giành cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng và World Cup là Bobby Charlton (1966), Gerd Mueller (1974), Franz Beckenbauer (1974), Paolo Rossi (1982), Lothar Matthaus (1990), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (2002), Ronaldo (1994, 2002), Ronaldinho (2002), Fabio Cannavaro (2006) và Kaka (2002)

Theo Bongda.com.vn

Owen hạ thấp Ribery trong cuộc đua Quả bóng vàng 2013

Thứ 3, 05/11/2013 | 16:36
Cựu thần đồng ĐT Anh Michael Owen cho rằng Franck Ribery không có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng với hai ngôi sao là Ronaldo và Messi.

Vì sao Messi buồn và chuyện 'Quả bóng vàng'... đang mất giá

Thứ 7, 02/11/2013 | 20:22
Những đề cử không hợp lí, những thiếu sót gây tai tiếng đã trở nên quen thuộc tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA Ballon d’Or hàng năm. Lúc này, thế giới cần thấy hơn bao giờ hết một quá trình đề cử phải được thay đổi cơ cấu hòng đem lại giá trị thực cho giải thưởng này trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem những phân tích mà trang Givemesport.com đưa ra sau đây.

Cay Blatter, Ronaldo tẩy chay Quả bóng Vàng

Thứ 7, 02/11/2013 | 18:55
Cay cú vì bị Sepp Blatter biến thành trò cười, Cristiano Ronaldo đã lên kế hoạch tẩy chay tất cả những sự kiện do FIFA tổ chức, trong đó bao gồm cả buổi lễ trao giải “Quả bóng Vàng FIFA” 2013.

Quả bóng Vàng 2013: Ribery được ủng hộ nhiều nhất

Thứ 3, 29/10/2013 | 15:04
Ribery vừa giành được nhiều phiếu bình chọn nhất của độc giả tờ Goal trong cuộc thăm dò mới đây về danh hiệu Quả bóng Vàng 2013.

Ibrahimovic: Chiến thắng của PSG là Quả bóng Vàng của tôi

Thứ 3, 29/10/2013 | 11:19
Là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013, Ibrahimovic khẳng định anh luôn nghĩ đến thành công của PSG trước khi nghĩ đến những giải thưởng cá nhân.

Barcelona ‘sợ’ Neymar đoạt... Quả bóng Vàng

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:04
Barcelona chẳng mong Neymar đoạt Quả bóng vàng FIFA. Vì nếu tiền đạo người Brazil này làm được điều đó, họ sẽ phải trả thêm cho Santos 6,5 triệu euro.

Barcelona ‘sợ’ Neymar đoạt... Quả bóng Vàng

Thứ 6, 25/10/2013 | 17:34
Barcelona chẳng mong Neymar đoạt Quả bóng vàng FIFA. Vì nếu tiền đạo người Brazil này làm được điều đó, họ sẽ phải trả thêm cho Santos 6,5 triệu euro.

Owen hạ thấp Ribery trong cuộc đua Quả bóng vàng 2013

Thứ 3, 05/11/2013 | 16:36
Cựu thần đồng ĐT Anh Michael Owen cho rằng Franck Ribery không có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng với hai ngôi sao là Ronaldo và Messi.

Vì sao Messi buồn và chuyện 'Quả bóng vàng'... đang mất giá

Thứ 7, 02/11/2013 | 20:22
Những đề cử không hợp lí, những thiếu sót gây tai tiếng đã trở nên quen thuộc tại lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA Ballon d’Or hàng năm. Lúc này, thế giới cần thấy hơn bao giờ hết một quá trình đề cử phải được thay đổi cơ cấu hòng đem lại giá trị thực cho giải thưởng này trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem những phân tích mà trang Givemesport.com đưa ra sau đây.

Cay Blatter, Ronaldo tẩy chay Quả bóng Vàng

Thứ 7, 02/11/2013 | 18:55
Cay cú vì bị Sepp Blatter biến thành trò cười, Cristiano Ronaldo đã lên kế hoạch tẩy chay tất cả những sự kiện do FIFA tổ chức, trong đó bao gồm cả buổi lễ trao giải “Quả bóng Vàng FIFA” 2013.

Quả bóng Vàng 2013: Ribery được ủng hộ nhiều nhất

Thứ 3, 29/10/2013 | 15:04
Ribery vừa giành được nhiều phiếu bình chọn nhất của độc giả tờ Goal trong cuộc thăm dò mới đây về danh hiệu Quả bóng Vàng 2013.

Ibrahimovic: Chiến thắng của PSG là Quả bóng Vàng của tôi

Thứ 3, 29/10/2013 | 11:19
Là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2013, Ibrahimovic khẳng định anh luôn nghĩ đến thành công của PSG trước khi nghĩ đến những giải thưởng cá nhân.

Barcelona ‘sợ’ Neymar đoạt... Quả bóng Vàng

Thứ 7, 26/10/2013 | 09:04
Barcelona chẳng mong Neymar đoạt Quả bóng vàng FIFA. Vì nếu tiền đạo người Brazil này làm được điều đó, họ sẽ phải trả thêm cho Santos 6,5 triệu euro.

Barcelona ‘sợ’ Neymar đoạt... Quả bóng Vàng

Thứ 6, 25/10/2013 | 17:34
Barcelona chẳng mong Neymar đoạt Quả bóng vàng FIFA. Vì nếu tiền đạo người Brazil này làm được điều đó, họ sẽ phải trả thêm cho Santos 6,5 triệu euro.
Cùng chuyên mục

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.

Để lỡ cơ hội dễ, Haaland bị giễu cợt là "cầu thủ hạng hai"

Thứ 2, 01/04/2024 | 08:49
Thi đấu nhạt nhòa và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt ở trận Man City vs Arsenal, Erling Haaland lập tức nhận hàng loạt đả kích từ các BLV.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.