Quá tải cấp hộ chiếu mẫu mới, Công an Tp.HCM nói gì về

Quá tải cấp hộ chiếu mẫu mới, Công an Tp.HCM nói gì về "cò dịch vụ"?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 07/07/2022 | 20:35
0
Trước tình trạng ùn tắc thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân, đại diện Công an Tp.HCM chỉ ra nguyên nhân và giải pháp và khuyến cáo người dân về "cò dịch vụ".

Ngày 7/7, tại họp báo của Tp.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM đã có trình bày về tình trạng những ngày qua, người dân đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Tp.HCM làm thủ tục cấp hộ chiếu tăng cao, sau khi các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu cấp mẫu mới từ 1/7.

Theo đó, Thượng tá Hà cho biết: “Trong những ngày đầu tháng 7/2022, người dân đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp.HCM cũng như các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên cả nước làm thủ tục cấp hộ chiếu tăng cao (số lượng tăng gấp đôi ngày thường) để làm hộ chiếu.

Ba lý do được đại diện Công an Tp.HCM chỉ ra. Một, việc cấp hộ chiều mẫu mới thu hút nhiều sự quan tâm của người dân do hộ chiều mới được thiết kế công phu, mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng tiêu biểu về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước.

Bên cạnh đó, mẫu hộ chiếu mới đáp ứng yêu cầu bảo an hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn cao. Ngoài ra, có nhiều người dân nhầm tưởng hộ chiếu mẫu mới là hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử.

Thứ hai, khoảng thời gian này là cao điểm mùa du lịch, cũng như các nước trên thế giới và khu vực đang từng bước phục hồi kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát.

Dân sinh - Quá tải cấp hộ chiếu mẫu mới, Công an Tp.HCM nói gì về 'cò dịch vụ'?

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM nói về tình trạng quá tải người dân tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vì làm hộ chiếu mẫu mới.

Trước tình hình đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Tp.HCM đã huy động toàn bộ nhân lực để tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu từ 7h đến 18h mỗi ngày. Sau 18h, Công an Tp.HCM tăng cường cán bộ chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên công dịch vụ công quốc gia và xử lý hồ sơ tiếp nhận để đảm bảo trả kết quả đúng hẹn cho người dân.

Ngày đầu tiên tháng 7/2022, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Tp.HCM đã tiếp nhận hơn 1.800 hồ sơ, các ngày sau trung bình hơn 1.500 hồ sơ.

Đơn vị này cũng phối hợp Công an quận 3, tăng cường lực lượng giữ gìn an ninh trật tự; phân luồng điều phối người dân xếp hàng trật tự trước công cơ quan, hướng dẫn người dân khai hồ sơ trực tuyến trước khi vào làm thủ tục cấp hộ chiếu để hạn chế thời gian chờ đợi.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân có CCCD chip điện tử nên nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải, các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo rằng, người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, không cần phải đổi hộ chiếu theo mẫu mới. Hộ chiếu mẫu mới cấp phát từ ngày 1/7 là hộ chiếu không gắn chip điện tử,

Công dân không bắt buộc phải đổi hộ chiếu khi thay đổi CCCD (trừ trường hợp Đại sứ quán nước ngoài yêu cầu khi xin visa). Hay công dân có CCCD gắn chip điện tử nên nộp hồ sơ trực tuyến tại cống dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an, không cần đến nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng “cò” dịch vụ làm hộ chiếu, Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định: “Các đối tượng “cò” chỉ hoạt động bên ngoài, không có móc nối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bên trong. Chiêu trò của các đối tượng này là lợi dụng tâm lý người dân đến khi làm hộ chiếu đông, lừa gạt người dân là có thể làm giúp nhanh để lấy tiền”.

“Nhưng chắc chắn, các đối tượng này không thể can thiệp, tác động vào quy trình cấp hộ chiếu. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trao đổi Công an quận 3 xử lý các đối tượng “cò” hoạt động ngoài trụ sở đơn vị”, ông Hà nói.

Tp.HCM: Quá tải cấp hộ chiếu mẫu mới, người đăng ký tăng đột biến

Thứ 7, 02/07/2022 | 15:00
Hai ngày đầu tiên triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới, các địa điểm của cơ quan chức năng tại Tp.HCM đều quá tải vì số lượng người dân đăng ký tăng cao.

Khuyến khích người dân làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến

Thứ 7, 02/07/2022 | 10:00
Để tránh thời gian chờ đợi, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến khích công dân chủ động khai tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu trực tuyến.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Cận cảnh "đại công trình" cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:49
Sau hơn một năm thi công, cao tốc Bắc-Nam qua Quảng Bình đã dần hình thành, nhiều đoạn đã được đắp nền, rải cấp phối đá dăm và thảm nhựa.

Phiên chợ đặc biệt về đêm, chỉ bán hàng theo "mớ" vẫn hút khách

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:46
Mực nháy sau khi câu về các ngư dân sẽ tập trung bán tại tuyến đường lên đảo Lan Châu vào mỗi buổi tối. Mực được bán theo "mớ", không cân đong nhưng vẫn hút khách.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.