Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ

Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ

Thứ 4, 08/03/2017 | 07:43
0
Sau nhiều ngày vận động, tuyên truyền cho người dân về việc trả lại vỉa hè, chính quyền quận Bình Tân (TP.HCM) tiếp tục “xuống đường” xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Chiều 7/3, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, TP.HCM trực tiếp cùng tổ công tác quận, phường đi xuống nhiều tuyến đường để thực hiện việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Xã hội - Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ

Phó chủ tịch quận Bình Tân (phải) tiếp tục chỉ đạo công tác lập lại trật tự vỉa hè.

Quay trở lại tuyến đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, ông Bình và đội Quản lý trật tự phát hiện căn nhà số 619 đã cho cam kết tự tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè vẫn chưa thực hiện.

Qua hơn 1 tuần, người này vẫn để vật dụng kinh doanh lấn chiếm nên ông Bình chỉ đạo lập biên bản, tháo dỡ ngay lập tức.

Xã hội - Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ (Hình 2).
Xã hội - Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ (Hình 3).

Một số công trình lấn chiếm vỉa hè, không tự giác tháo dỡ, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý.

Tiếp tục qua tuyến đường Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt, lực lượng chức năng quận Bình Tân phát hiện cửa hàng Thế Giới Di Động cho xây và chèn rào bằng dây xích, trụ sắt chiếm dụng vỉa hè làm chỗ để xe nên đã chỉ đạo cắt bỏ trả lại vỉa hè cho người dân. Bên cạnh đó, những chợ tự phát kinh doanh gia cầm sống tràn ra vỉa hè trên đoạn đường trên tiếp tục được tuyên truyền, hướng dẫn.

Xã hội - Quận Bình Tân: Tiếp tục 'cuộc chiến giành vỉa hè’ cho người đi bộ (Hình 4).

Trụ sắt được cửa hàng Thế Giới Di Động dựng lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng đô thị xử lý.

Ông Nguyễn Gia Thái Bình cho biết: “Trước đó, chúng tôi đã vận động người dân, cam kết không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán và cho họ thời gian kịp thời tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh nhưng vẫn có một số ít trường hợp cam kết nhưng không thực hiện. Với những trường hợp này, ủy ban kiên quyết sẽ xử lý”.

“Việc quan trọng nhất vẫn là kêu gọi ý thức của người dân và làm theo từng bước, quận có hơn 500 tuyến đường lớn nhỏ sẽ cố gắng để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan tâm tới những người dân buôn bán, mưu sinh trên vỉa hè, hướng dẫn cho họ địa điểm kinh doanh hợp lý”, ông Bình chia sẻ thêm.

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.