Người Nga 'đổ' gần 100 triệu USD vào bất động sản của Trump?

Người Nga 'đổ' gần 100 triệu USD vào bất động sản của Trump?

Thứ 2, 20/03/2017 | 14:35
0
Dù Tổng thống Mỹ tuyên bố không có mối quan hệ tài chính với Moscow, song nhiều quan chức cấp cao Nga đang đổ nguồn tiền lớn vào các tòa nhà của ông Trump.

Kết quả điều tra của hãng tin Reuters cho thấy, có ít nhất 63 cá nhân có hộ chiếu và địa chỉ tại Nga đã mua nhà tại 7 toà tháp sang trọng mang nhãn hiệu Trump tại miền Nam Florida. Tổng trị giá giao dịch đạt ít nhất 98,4 triệu USD.

Tiêu điểm - Người Nga 'đổ' gần 100 triệu USD vào bất động sản của Trump?

 Bảy tháp sang trọng mang thương hiệu Trump ở nam Florida đã thu hút đầu tư của người Nga.

Những cá nhân này bao gồm nhiều doanh nhân có ảnh hưởng tới tại Nga như cựu Giám đốc điều hành của công ty xây dựng nhà nước có trụ sở tại Moscow; người sáng lập ngân hàng đầu tư St. Petersburg và người đồng sáng lập Tập đoàn về ngân hàng, bất động sản, kỹ thuật.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump đã giảm bớt mối quan hệ kinh doanh của Tập đoàn Trump với các công ty Nga. Và kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ còn tuyên bố: “Tôi có thể khẳng định, tôi không có bất kì tài sản gì ở Nga. Tôi không có các khoản vay, giao dịch tại quốc gia này”.

Xem thêm >>> Vụ chìm phà Sewol: Hy vọng tìm thấy thi thể sau 3 năm mất tích

Theo đánh giá của Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc tổ chức bất động sản của ông không hề sai phạm trong các mối quan hệ đầu tư này. Và không có ai trong số những người mua bất động sản liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhưng có ít nhất 703 trong số 2.044 chủ nhân các tài sản trong 7 toà nhà của ông Trump là các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Đây là các công ty có thể che giấu danh tính cho chủ nhân thực sự của tài sản. Đồng thời, quốc tịch của nhiều người mua cũng không được xác định.

Ông Alan Garten, luật sư trưởng Tập đoàn Trump Organization cho rằng: “Đây là câu chuyện mà truyền thông tự tạo và thổi phồng. Tôi luôn theo sát hoạt động và biết tất cả các thoả thuận của Tập đoàn”.

Khi được thông tin về vụ việc nói trên, hai nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Nghị sĩ Adam Schiff, thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, kêu gọi Tổng thống Trump công khai tài chính.

“Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin đầu tư ở Nga. Ông ấy chưa từng nói về việc người Nga đầu tư vào các công trình của ông ở Mỹ hay những nơi khác. Báo cáo mới đây khiến công dân Mỹ lo lắng và đây cũng là lí do vì sao việc ông Trump từ chối công bố hồ sơ thuế đáng hoài nghi”, ông Schiff tuyên bố.

 

Xem thêm >>> Hillary Clinton quay trở lại chính trường Mỹ sau tuyên bố bất ngờ?

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.